Tag: Sở Xay dựng TP.HCM

Gỗ lớn từ đốn cây xanh ở TP.HCM phơi mưa nắng, bị mối mọt khi chưa kịp đấu giá

Hàng trăm khúc gỗ từ đốn cây xanh ở TP.HCM nằm phơi nắng phơi mưa chờ đấu giá, nhiều cây đã mục nát, sâu mọt, không còn giá trị sử dụng.

Biến dự án treo thành công viên

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất xây thêm 6 công viên có quy mô lớn từ nguồn đất công hoặc đất trống.

Không duy tu cây xanh, thoát nước, chiếu sáng giờ cao điểm, vi phạm sẽ xử lý

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã yêu cầu các đơn vị duy tu hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, chiếu sáng, thoát nước) trên đường phố vào giờ cao điểm.

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất đầu tư thêm 6 công viên có quy mô lớn

Để tăng cây xanh, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất xây dựng bổ sung thêm 6 công viên.

Vụ cắt tỉa cây xanh trụi lá, đơn vị thực hiện nói gì?

Liên quan tới việc Tuổi Trẻ phản ánh trong bài "Cắt tỉa cây xanh mùa mưa bão: Cắt trụi lủi vừa sai, vừa xấu", đơn vị trực tiếp thực hiện đã có phản hồi.

Quy hoạch thoát nước TP.HCM không còn phù hợp

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình phát triển đô thị TP tới thời điểm hiện tại, trong đó quy hoạch thoát nước của TP chỉ đáp ứng được cho hơn 28% diện tích.

Doanh nghiệp nói mất cả ngàn tỉ vì Sở Xây dựng TP.HCM 'cứ rà đi soát lại'

Căn hộ cao cấp tại đường Bến Nghé (quận 7) không thể bán, Công ty Gotec cho rằng thiệt hại cả ngàn tỉ đồng.

Đến năm 2025: TP.HCM muốn có 7.000 căn nhà ở xã hội cho thuê

TTO - Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM phấn đấu có 500.000m2 sàn nhà ở xã hội cho thuê, tương ứng khoảng 7.000 căn hộ.

104 hồ điều tiết chống ngập cho TP.HCM đang triển khai như thế nào?

TTO - Theo đồ án quy hoạch đến năm 2025, TP.HCM sẽ làm 104 hồ điều tiết giúp chống ngập, cải thiện môi trường. Trước mắt TP.HCM dự kiến xây dựng 3 hồ tại TP Thủ Đức, quận Tân Bình và quận 4.

Hơn 2.000 gốc bông giấy trồng dọc dải phân cách quốc lộ 1 ở TP.HCM bị đào trộm

TTO - Từ năm 2020 đến nay có hơn 2.000 cây bông giấy trồng dọc dải phân cách quốc lộ 1, TP.HCM bị cắt thân đào trộm gốc. Sự việc kéo dài gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông, phía Sở Xây dựng đã phải có văn bản nhờ địa phương hỗ trợ.