Tag: số lượng

Cuộc đua không cân sức

Cuộc đua này có mặt trong nhiều lãnh vực đời sống, từ giáo dục, sản xuất tới thủ tục hành chính...

TP.HCM đề nghị cung cấp số người chưa tiêm vắc xin mũi 1 trước 18-9

TTO - Sở Y tế TP.HCM đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cung cấp chính xác tổng số người trên 18 tuổi chưa tiêm mũi 1 đang sống trên địa bàn và gửi văn bản về sở trước ngày 18-9 để dự trù, điều phối vắc xin phù hợp.

Bộ Y tế yêu cầu TP.HCM không giới hạn số người tiêm vắc xin mỗi ngày

TTO - Theo kế hoạch tiêm vắc xin đợt 5 trước đây của TP.HCM, mỗi điểm tiêm sẽ tiêm 120-200 người/ngày. Tuy nhiên mới đây Bộ Y tế yêu cầu TP không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

Tưởng đã tuyệt chủng, cá voi lưng gù hồi sinh ngoạn mục

TTO - Có thời điểm chỉ còn 450 con, giờ đây số lượng cá voi lưng gù phát triển lên đến hàng chục ngàn con trên toàn cầu. Ngoài cân bằng hệ sinh thái, chúng còn giúp giảm lượng CO2 toàn cầu.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Bộ GD-ĐT giống “bộ thi”

TTO - Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã thừa nhận như trên tại hội nghị toàn quốc bàn về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, diễn ra ngày 7-1 ở Đà Nẵng.

​Dạy ĐH như dạy học sinh cấp 4, làm sao có chất lượng?

TTO - Đó là trăn trở Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Phùng Xuân Nhạ nêu trước gần 300 hiệu trưởng trường ĐH trên toàn quốc tại hội nghị “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ĐH” được tổ chức ở TP Đà Nẵng ngày 7-1.

Người biểu tình Thái Lan chỉ còn 7.000 người

TTO - Ngày 16-1, cảnh sát Thái Lan cho biết số lượng người tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ ở Bangkok đã sụt giảm rất mạnh.

Xuất khẩu da giày năm 2012: Chất lượng bù số lượng

TT - Hoạt động xuất khẩu các mặt hàng da giày trong năm 2012 được dự báo sẽ đối diện với nhiều khó khăn do những bất ổn kinh tế tại các quốc gia nhập khẩu, đơn hàng giảm sút và sự cạnh tranh từ các đối thủ...

Mở quy định về số lượng thứ trưởng

TT - Số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá bốn người. Đối với bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, không phân cấp hoặc phân cấp hạn chế cho địa phương được bổ sung thêm số lượng thứ trưởng, do Thủ tướng Chính phủ quyết định.