Tag: sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất

'Bên trong sân golf Tân Sơn Nhất' đoạt giải nhất báo chí TP.HCM

TTO - Sáng 21-6, đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 36.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Mở rộng về hướng nam hay bắc?

TTO - Công ty tư vấn Pháp của Bộ Giao thông vận tải cho rằng mở rộng về hướng bắc là phức tạp và tốn kém, nhóm cố vấn của Bí thư Thành ủy TP.HCM lại khẳng định mở rộng về phía nam sẽ khiến sân bay đã kẹt càng thêm kẹt.

Rà soát đất sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

TTO - Chính phủ yêu cầu đánh giá hiện trạng sử dụng đất cho quốc phòng như sân golf, các đơn vị quân sự..., đề xuất phương án sử dụng đất ở cả phía bắc và phía nam để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Cơm 'sát' sườn sân bay chứ cơm đĩa sao giàu

TTO - Muốn giàu phải bán cơm "sát" ... sườn sân bay chứ bán cơm đĩa thì sao mà giàu được..

Sân bay Tân Sơn Nhất tắc nghẽn, mà vẫn có sân golf!

TTO - Cử tri Nguyễn Công Chất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nêu vấn đề lợi ích nhóm này khi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng nay 23-6.

Rắc rối khi sân gôn trong sân bay được tặng danh hiệu

TTO - Đùng một cái, sân bay Tân Sơn Nhì được phong tặng hai danh hiệu “Sân bay duy nhất trên thế giới có sân gôn kèm theo” và “Sân gôn độc nhất trên toàn cầu nằm trong sân bay”.

Biểu trưng... sân golf

TTO - Sân golf trở thành biểu trưng của thành phố...

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Bảo vệ nhà báo đấu tranh cho lẽ phải'

TTO - “Chúng ta cùng nhau dấn thân. Báo Tuổi Trẻ hãy dấn thân hơn nữa. Khi có vấn đề gì chưa yên tâm thì báo chị Thư (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư) hoặc báo tôi, để bảo vệ nhà báo đấu tranh cho lẽ phải”.

'Tôi cảm thấy có thêm niềm tin vào lẽ phải'

TTO - TS Trần Thị Mai Nhân đã chia sẻ với Tuổi Trẻ Online như vậy, sau quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bỏ sân gôn sẽ đủ xây thêm nhà ga, sân đỗ, đường băng

Đường băng thứ 3 ở Tân Sơn Nhất nếu dài 2.500m, theo các chuyên gia, hoàn toàn phù hợp. Bởi sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản) đường băng chỉ dài 2.100m cho phép máy bay cỡ lớn như Boeing B777 cất, hạ cánh an toàn.