Tag: nợ nước ngoài

Ông Donald Trump, voi và nước xáo

TTCT - Nước chảy chỗ trũng, và người ta cho người giàu vay chứ ít ai cho người nghèo vay tiền bao giờ!

Tập đoàn Evergrande đạt thỏa thuận tái cơ cấu nợ nước ngoài

Evergrande, nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc, đang “ôm” khoản nợ hơn 300 tỉ USD - tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc, trong đó 22,7 tỉ USD nợ nước ngoài.

'Ông lớn' bất động sản Evergrande công bố điều khoản tái cơ cấu nợ

Tập đoàn bất động sản khổng lồ Trung Quốc Evergrande đãcó kế hoạch công bố các điều khoản đạt được với các trái chủ quốc tế về tái cơ cấu nợ nước ngoài.

Tỉ lệ nợ công giảm mạnh

TTO - Tỉ lệ nợ công so với quy mô GDP của Việt Nam giảm mạnh trong 5 năm qua, từ ngưỡng 61,4% GDP năm 2017 giảm xuống còn 43,1% GDP vào năm 2021.

Sri Lanka vỡ nợ vì đâu?

TTO - Ngày 12-4, Ngân hàng Trung ương Sri Lanka tuyên bố "không thể" trả các khoản nợ nước ngoài do phải để dành nguồn ngoại tệ đang suy kiệt "nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu".

Nợ công bằng 55,3% GDP nền kinh tế

TTO - Tính đến hết năm 2020, nợ công quốc gia tương đương 55,3% GDP của nền kinh tế, trong đó nợ nước ngoài chiếm 47,3% GDP, thấp hơn trần Quốc hội giao trong kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020.

Vay vốn nước ngoài làm đường sắt: Sợ nhất là chậm tiến độ

TTO - Hà Nội phải vay thêm vốn ODA làm đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sẽ đẩy nợ nước ngoài của Hà Nội năm 2021 tăng trên 66.000 tỉ đồng.

Vay tiền làm đường sắt đô thị, nợ nước ngoài của Hà Nội tăng vọt trên 66.000 tỉ

TTO - Vay thêm vốn ODA làm đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, nợ nước ngoài của Hà Nội năm 2021 sẽ tăng trên 66.000 tỉ đồng.

Chính phủ trả nợ hơn 250.000 tỉ đồng trong năm 2018

TTO - Năm 2018 Chính phủ đã dành hơn 250.000 tỉ đồng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong và ngoài nước. Tính đến hết năm 2018, nợ công Việt Nam ở mức 58,4% GDP.

Nợ nước ngoài sắp chạm trần

TTO - Trong báo cáo sử dụng vốn vay và quản lý nợ công năm 2017 và kế hoạch 2018 vừa trình Quốc hội, Chính phủ cho biết các chỉ tiêu về nợ công năm 2018 nằm trong giới hạn được Quốc hội cho phép.