Tag: nợ chính phủ

Tác giả 'Thiên nga đen' cảnh báo Mỹ về vòng xoáy tử thần nợ chính phủ

Theo tác giả cuốn "Thiên nga đen" Nassim Taleb, Mỹ đang đối mặt với "vòng xoáy tử thần" do nợ tăng không ngừng và phải cần đến "phép màu" mới có thể thoát khỏi nó.

Lần đầu tiên kể từ 1997, châu Á đối diện 'bóng ma' khủng hoảng tài chính

TTO - Sau 1/4 thế kỷ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, châu Á lại đang đối mặt với những thách thức mới. Đại dịch COVID-19, xung đột Nga - Ukraine đã đẩy giá năng lượng, lương thực và hàng hóa tăng cao khiến nhiều nước lún sâu vào nợ nần.

Chính phủ toàn cầu nợ 71.600 tỉ USD, Nhật nợ nhiều nhất tính theo tỉ lệ GDP

TTO - Theo Tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu Janus Henderson tại Anh, ước tính nợ chính phủ toàn cầu sẽ tăng 9,5% lên mức kỷ lục 71.600 tỉ USD vào năm 2022.

Nợ nước ngoài: chính phủ giảm, tư nhân tăng

TTO - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nêu băn khoăn của nhiều đại biểu Quốc hội về việc nợ nước ngoài của quốc gia tăng.

Giải mã 2,6 triệu tỉ đồng nợ công Việt Nam

TTO - Con số 2 triệu tỉ đồng trong Bản tin Nợ công số 5 của Bộ Tài chính mới chỉ là nợ Chính phủ, chưa bao gồm nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương. Nếu cộng cả ba, nợ công là 2,6 triệu tỉ đồng, tương đương 118 tỉ USD.

Việt Nam vay lớn từ 3 chủ nợ chính

TTO - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo Quốc hội rằng thời gian qua Việt Nam huy động khối lượng lớn ODA từ 3 chủ nợ chính là Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Nga đang tăng mua nợ của Mỹ

TTO - Dữ liệu công bố gần đây của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Nga đang thu mua thêm nợ của chính phủ Mỹ, đạt gần 100 tỉ USD.

​11 tháng, Chính phủ vay nợ gần 400 ngàn tỉ đồng

TTO - Trong 11 tháng qua, Chính phủ đã ký 34 hiệp định vay vốn nước ngoài với trị giá hơn 5,1 tỉ USD. Khoản vay trong nước qua phát hành trái phiếu chính phủ cũng đạt 274,5 ngàn tỉ đồng.

"An ninh tài chính quốc gia có đảm bảo không?"

TTO - Đó là câu hỏi nghiêm túc được Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đặt ra tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17-10 trước đề xuất nâng tỷ lệ nợ Chính phủ từ 50% lên 55% GDP.

Điểm tin: ​Nợ Chính phủ đã vượt giới hạn quy định

TTO - Nợ Chính phủ đã vượt giới hạn quy định, Bác sĩ vụ nữ sinh bị cưa chân nói "chúng tôi chủ yếu tự đào tạo", di lý chủ tàu, 2 tài công tông sập cầu Ghềnh về Đồng Nai... là những tin đáng chú ý ngày 22-3.