Tag: nhập lậu

Vì sao Việt Nam vẫn nhập gà loại thải?

Trao đổi với Tuổi Trẻ về lý do nhiều nước cấm nhưng Việt Nam vẫn cho nhập gà loại thải, ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết đây là loại gà đẻ hết thời gian khai thác, nhập cả chính ngạch, tiểu ngạch, nhập lậu.

Phát hiện 60.000 con tôm hùm giống nhập lậu qua sân bay Đà Nẵng

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển tôm hùm giống trị giá lớn nhập lậu qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng.

Hàng vạn gia cầm nhập lậu, chủ tịch tỉnh Đồng Nai nhận điện khẩn

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện khẩn đề nghị Đồng Nai chấm dứt ngay tình trạng này.

Thịt nhập 'đe dọa' ngành chăn nuôi, 4 hiệp hội cùng đứng đơn kiến nghị

Bốn hội, hiệp hội thuộc ngành chăn nuôi vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất bãi bỏ loạt quy định gây lãng phí và kiểm soát vấn đề thịt nhập.

Trâu, bò, heo lậu ồ ạt qua biên giới Lào, Campuchia vào Việt Nam

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, heo, gia cầm, tôm hùm giống qua biên giới các tỉnh miền Nam vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp, đặc biệt là qua biên giới với Campuchia, Lào.

Thịt nhập lậu 'đe dọa' ngành chăn nuôi

Trong năm 2023, Việt Nam chi tới 1,4 tỉ USD, khoảng 33.000 tỉ đồng, để nhập 600.000 tấn thịt các loại, chưa kể thịt nhập lậu tràn lan.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Heo, bò, gà... nhập lậu ồ ạt, 'bóp nghẹt' chăn nuôi trong nước

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ trâu, bò, heo đến gà, vịt mà đều nhập lậu thì ngành chăn nuôi trong nước không thể phát triển, thậm chí ảnh hưởng tới giá bán gà, heo... của người chăn nuôi.

Tạm giữ xe khách chở hóa chất nghi thuốc bảo vệ thực vật lậu

Lực lượng cảnh sát giao thông Bình Phước liên tiếp phát hiện hai xe khách chở hàng trăm chai nhựa chứa dung dịch không rõ nguồn gốc, nghi là thuốc bảo vệ thực vật lậu.

Gia cầm nhập lậu gia tăng ở các tỉnh phía Bắc, Bộ Công an được đề nghị hỗ trợ ngăn chặn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Công an cùng các địa phương đấu tranh, ngăn chặn xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu.