Tag: ngày Quốc Khánh

Hơn 300.000 người Trung Quốc tham dự lễ chào cờ ở quảng trường Thiên An Môn nhân Quốc khánh

Sáng sớm ngày 1-10, hơn 300.000 người dân từ khắp mọi nơi đã tập trung tại quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc để tham dự lễ chào cờ nhân Ngày Quốc khánh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM: 'Địa phương cần gõ cửa từng nhà thăm hỏi người dân'

TTO - Sáng 2-9, ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - và ông Lê Hồng Sơn - phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - dẫn đầu 2 đoàn đại biểu đến thăm hỏi, động viên các cán bộ nơi tuyến đầu chống dịch tại quận 5.

Người dân làm nên sự phát triển của đất nước

TTO - Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo, thu nhập thấp đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Vị thế của đất nước được nâng lên.

Ngày 2-9 trong tim

TTO - Ngày Tết độc lập 2-9 năm nay, phố xá vắng lặng. Cờ hoa, khẩu hiệu không nhiều. Kể từ ngày chiến tranh kết thúc, ít có ngày Quốc khánh nào mà bầu không khí lại trầm lắng đến như vậy.

Cùng VietinBank Loyalty đổi quà tặng voucher thành tiền

Chào đón Quốc khánh 2-9, Ngân hàng TMCP Công thương VN (VietinBank) tổ chức chương trình VietinBank Loyalty - 'Ưu đãi ngập tràn - Rộn ràng Quốc khánh', với 2.600 voucher quà tặng được đổi thành tiền và chuyển ngay vào tài khoản thanh toán của khách.

Tết Độc lập đặc biệt của người Nguồn

TTO - Cộng đồng người Nguồn ở một số xã thuộc huyện Minh Hóa (Quảng Bình) có cách đón ngày Quốc khánh rất đặc biệt. Người dân ở đây đón Tết Độc lập không khác gì Tết Nguyên đán.

Cựu đại sứ Võ Anh Tuấn: Độc lập phải đặt trên nền cơ bản là tự chủ kinh tế

TTO - 'Độc lập tự chủ về kinh tế khi hội nhập quốc tế nghĩa là chúng ta phải chủ động hội nhập, chấp nhận những 'luật chơi' quốc tế nhưng không lệ thuộc vào bất cứ nước nào, tổ chức quốc tế nào…', cựu đại sứ Võ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trước tương lai, sao thể yên lòng?

TTO - Nhân dịp Quốc khánh 2-9, Tuổi Trẻ gửi đến bạn đọc bài viết với nhiều gửi gắm tâm huyết về thời cuộc của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Các tít và tựa do Tuổi Trẻ đặt.

​Gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử và tương lai

"Ai đó cảm thấy không đảm đương được công việc hãy tự nguyện trao lại mái chèo, hoặc Đảng buộc họ phải ra đi" - Tuổi Trẻ gửi đến bạn đọc bài viết nhân ngày Quốc khánh của Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

​Khách chơi lễ tăng nhẹ

TTO - Theo các địa phương, lượng khách trong dịp lễ chỉ tăng nhẹ do kỳ nghỉ ngắn ngày, nên các khách sạn và khu nghỉ dưỡng vẫn còn tình trạng thừa phòng.