Tag: lạm thu

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về quản lý dạy thêm học thêm, xử lý lạm thu

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ đề xuất Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Màn múa lân đầu năm học khiến phụ huynh hết hồn

Phụ huynh "bé cái nhầm" , tưởng màn múa lân hóa ra múa... lạm thu đầu năm học.

Cử tri băn khoăn lạm thu trong giáo dục, tham nhũng ngày càng tinh vi

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cử tri, nhân dân lo lắng về tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường, lớp, một số trường lạm thu gây bức xúc cho phụ huynh và học sinh.

Rất nhiều doanh nghiệp gặp khó, dừng hoạt động, đóng cửa do tiêu chuẩn mới về phòng cháy, chữa cháy

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế nêu rõ trong năm 2023 doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.

Phụ huynh tiếp tục tố Trường quốc tế AISVN lạm thu

Nhiều phụ huynh lên tiếng phản đối ngay sau khi Trường quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) thông báo thu bổ sung các khoản phí thường niên.

Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng lạm thu, dạy thêm

Ngày 2-10, UBND TP Hải Phòng cho biết Thường trực Thành ủy vừa chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm, liên kết giáo dục và lạm thu trên địa bàn.

Học phí không lo, phụ phí mới sợ

Năm học nào dư luận cũng được dịp xầm xì, bàn tán không dứt về những khoản nộp nối dài trong nhà trường dưới danh nghĩa 'tự nguyện', bên cạnh học phí.

Ngăn lạm thu trong trường học bằng cách nào?

Làm sao để ngăn tình trạng lạm thu trong trường vốn cứ 'đến hẹn lại lên' mỗi đầu năm học?

Từ vụ lạm thu ở Trường tiểu học Hồng Hà: Đừng chỉ xử lý phần ngọn

Vụ việc lạm thu tại Trường tiểu học Hồng Hà 10 triệu đồng/học sinh dù đã được xử lý nhưng dư luận cho rằng nếu vẫn còn các cơ chế thu - chi quỹ hội phụ huynh như hiện nay thì sẽ tiếp tục có những kiểu lạm thu khác xảy ra trong nhà trường.

Phê bình hiệu trưởng để ban đại diện cha mẹ học sinh dự kiến chi quỹ hơn nửa tỉ đồng

UBND huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa có văn bản phê bình hiệu trưởng Trường THCS Tứ Hiệp, nhắc nhở ban đại diện cha mẹ học sinh vì bảng dự kiến thu chi quỹ lên tới hơn 500 triệu đồng, gây xôn xao mạng xã hội.