Tag: làm giả tài liệu

Bắt 2 người làm giả văn bản UBND tỉnh Phú Yên để lừa tiền tỉ

Hai người đàn ông làm giả các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và UBND tỉnh Phú Yên để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Phá đường dây làm giấy tờ giả để mua bán xe không rõ nguồn gốc

Ngày 9-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả với thủ đoạn tinh vi, khởi tố 23 bị can và thu giữ nhiều tài liệu, tang vật để phục vụ điều tra.

Nhận 16 năm tù vì giả chứng từ để nhận tiền khen thưởng

Cựu cán bộ công an đã làm giả 47 bộ chứng từ tạm ứng để nhận tiền khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.

Giám đốc làm giả con dấu, tài liệu hồ sơ để đấu thầu

Giám đốc một công ty xây dựng ở Quảng Nam đã làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu một công trình ở địa phương này.

Dùng chứng thư giả tham gia đấu giá rồi lừa đảo hơn 7 tỉ đồng

Ba bị cáo làm chứng thư giả để tham gia đấu giá nhà máy xử lý rác Phương Thảo ở Vĩnh Long. Sau đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng.

Điều tra viên làm giả hồ sơ tố tụng lãnh 7 năm 6 tháng tù

Thiếu tá, điều tra viên Đoàn Thanh Phương lãnh án vì nhiều lần tẩy xóa, làm giả các văn bản của cơ quan điều tra và viện kiểm sát.

Cựu bộ trưởng Hàn Quốc nhận 2 năm tù vì làm giả hồ sơ cho con

Ông Cho Kuk, cựu bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc, bị kết án 2 năm tù vì làm giả hồ sơ cho con cái theo học trường luật và trường y.

Vụ Công ty tang lễ Hoàng Long: Khởi tố thêm ba người liên quan

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố thêm ba người liên quan vụ án làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long, tỉnh Nam Định.

Bắt phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương

TTO - Ông Nguyễn Thành Trung - phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương - bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ và tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Khởi tố 3 người ở Quảng Nam làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

TTO - Hai vợ chồng Song cùng nhân viên công ty đã thu thập khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế, tự làm giả 150 căn cước công dân để tạo lập ví thanh toán điện tử quốc tế Paypal.