Tag: khu vực ĐBSCL

Cần sàng lọc 9 bệnh trước sinh và sơ sinh cho trẻ

Cục trưởng Cục Dân số thuộc Bộ Y tế cho rằng phải tuyên truyền vận động để tất cả các cặp vợ chồng nghĩ đến sàng lọc khi mang thai.

Thu nhập bình quân đầu người Kiên Giang tăng hơn 17 triệu đồng

Ngày 22-8, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người tăng 17 triệu đồng so với năm 2020.

Đồng bằng sông Cửu Long cần 13.400 tỉ đồng để phòng, chống sạt lở

Đồng bằng sông Cửu Long cần khoảng 13.400 tỉ đồng để xử lý 63 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển nguy hiểm với tổng chiều dài 240km.

Vì sao giá lúa gạo tăng nhưng gạo xuất qua cảng Mỹ Thới giảm mạnh?

Trong khi giá lúa gạo trong nước liên tục tăng mạnh, nông dân phấn khởi thì cảng Mỹ Thới lại “đói” hàng hóa xuất khẩu. Nguyên nhân chính do doanh nghiệp không ký hợp đồng xuất khẩu gạo và tàu biển không vào chở hàng được.

Thu nhập của nông dân giỏi ở An Giang tăng 32% so với nhiệm kỳ trước

Ngày 24-7, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức họp báo về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đặc biệt, thu nhập nông dân giỏi tăng 32% so với nhiệm kỳ trước.

Sẽ đầu tư hồ trữ nước ngọt lớn nhất ĐBSCL hơn 3.100 tỉ đồng

Đến năm 2030, An Giang sẽ xây dựng 8.400 căn hộ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Đặc biệt, An Giang sẽ làm hồ trữ nước ngọt lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), với tổng vốn đầu tư trên 3.100 tỉ đồng.

Công bố quyết định thành lập thị xã Tịnh Biên

Tối 25-4, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường thuộc thị xã Tịnh Biên.

'Nông dân trồng lúa lời 100%': Nhiều bạn đọc nói 'không đúng thực tế'

Đa số bạn đọc gửi phản hồi về Tuổi Trẻ Online cho rằng báo cáo của Bộ Công Thương nói nông dân trồng lúa lời 100% là không đúng thực tế.

Các tỉnh ĐBSCL: Ký cam kết giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải đến 2030

Chiều 20-12, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ tham dự khai mạc Diễn đàn Mekong Startup lần 1 tại tỉnh Đồng Tháp. Tham dự có gần 400 doanh nghiệp và chính quyền các tỉnh, thành ĐBSCL.

Lần đầu tiên Đồng Tháp tổ chức khởi nghiệp về nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn

TTO - Chiều 8-12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc diễn đàn Mekong Startup - Lần I năm 2022, với chủ đề “Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp”, sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 20-12 tới.