Tag: khí thải nhà kính

Cần đẩy mạnh công trình xanh để ứng phó biến đổi khí hậu

Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế nhấn mạnh cần đẩy mạnh phát triển dự án công trình xanh nhằm hướng đến phát triển toàn diện, bền vững và thân thiện môi trường.

Nông dân hồ hởi với tín chỉ carbon

Không chỉ trồng cây lấy lương thực, hoa trái, người nông dân ngày nay còn thu hoạch được cả tín chỉ carbon.

'Lưỡi lạnh' kỳ lạ đang xảy ra ở Thái Bình Dương, khoa học chưa giải được

Phía đông Thái Bình Dương có một dòng nước đang ngày một lạnh đi, trái ngược với mô hình khí hậu của các nhà khoa học.

Mỹ - Trung nối lại 'ngoại giao khí hậu'

Chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày của đặc phái viên tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry, đánh dấu việc nối lại đàm phán giữa hai nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất hành tinh.

TP.HCM giảm gần 2 triệu tấn khí thải nhờ tiết kiệm điện

TTO - Nhiều hộ dân giảm sử dụng thiết bị điện có công suất cao đã tiết kiệm hàng triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Hành động trên còn giúp bảo vệ môi trường: giai đoạn 2016 - 2020, TP.HCM giảm phát thải ra môi trường gần 2 triệu tấn khí CO2.

Khi lằn ranh giới tính bị xóa nhòa

TTCT - Nhiều người thường đặt ra câu hỏi vui về việc Serena Williams sẽ đứng thứ mấy nếu chuyển sang thi đấu quần vợt đơn nam. Nhưng một viễn cảnh đe dọa làng thể thao nữ lại đang hiện rõ hơn bao giờ hết: sẽ thế nào nếu những tay vợt nam trung bình chuyển sang chơi ở giải nữ?

Lượng CO2 thấp nhất trong 14 năm qua ‘nhờ’ COVID-19

TTO - Trung Quốc là nơi giảm khí thải mạnh nhất trong mùa dịch, tiếp đến là Mỹ, châu Âu rồi Ấn Độ. Tổng lượng CO2 giảm ở 4 khu vực này bằng 2/3 lượng CO2 toàn cầu.

Các nhà khoa học cảnh báo: đừng thấy khí carbon giảm nhờ COVID-19 mà mừng

TTO - Việc thế giới ngưng các hoạt động sản xuất, đi lại trong thời COVID-19 đã khiến lượng khí carbon giảm, nhưng con số 8% giảm đi so với 418,12 phần triệu (ppm) lượng CO2 trong khí quyển hiện có thì chỉ như muối bỏ bể.

Lượng thải CO2 toàn cầu giảm mạnh giữa dịch COVID-19

TTO - Dù đang gây thiệt hại cho nhiều quốc gia trên thế giới, dịch COVID-19 gián tiếp mang lại tín hiệu tích cực cho môi trường khi lượng khí carbon từ đầu năm đến nay giảm đáng kể.

Nạn nhân suốt đời của biến đổi khí hậu: con cháu chúng ta

TTO - Nghiên cứu mới từ 35 tổ chức toàn cầu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy trẻ em là nạn nhân suốt đời của biến đổi khí hậu, trong đó có hiện tượng nóng lên toàn cầu.