Tag: hủy hoại rừng

Phá rừng nhưng UBND huyện không phát hiện: Sai tới đâu xử tới đó!

Lãnh đạo Huyện ủy Đăk Hà, Kon Tum cho hay đang chờ báo cáo của UBND huyện về vụ không phát hiện phá rừng nhưng thực tế rừng bị đốt phá.

UBND huyện báo cáo không phát hiện phá rừng, sau kiểm tra 'ra' hơn 2ha rừng bị chặt, đốt

UBND huyện Đăk Hà báo cáo không thấy phá rừng nhưng lãnh đạo Huyện ủy kiểm tra thực tế, xác định hơn 2ha rừng bị phá.

Để lâm tặc phá rừng, 2 cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm bị phạt tù

Một cán bộ lâm nghiệp xã và một kiểm lâm phụ trách địa bàn ở huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) phải nhận án tù vì để 24 lâm tặc phá rừng, gây thiệt hại gần 90.000m2 rừng với giá trị hơn 1,9 tỉ đồng.

Nhóm lâm tặc phá hơn 45.000m2 rừng và hai cán bộ bảo vệ rừng lãnh án

Nhóm lâm tặc phá hơn 45.000m2 rừng, trong đó có rừng phòng hộ và hai cán bộ quản lý, bảo vệ rừng ở Phú Yên bị tòa tuyên án phạt tù.

Đang chấp hành án tù được về vì viện kiểm sát kháng nghị

Cho rằng các cơ quan tiến hành tố tụng ở tỉnh Tây Ninh xử tù một bị cáo tội phá rừng nhưng chưa đủ căn cứ cấu thành tội phạm, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM quyết định kháng nghị giám đốc thẩm hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm.

Bồi thường 1,2 tỉ đồng vì chặt phá hơn 4,7 hecta rừng

Để lấy đất trồng keo, Lê Quang Vinh thuê nhiều người đến khu vực rừng do cơ quan chức năng quản lý chặt phá, hủy hoại hơn 4,7ha rừng sản xuất và phòng hộ.

Đưa cả máy xúc làm 3km đường trong rừng phòng hộ để khai thác vàng trái phép

TTO - Chu Văn Hòa (36 tuổi, ở Lai Châu) đã thuê máy xúc đào, phá rừng, tạo thành con đường dài khoảng 3km để khai thác vàng trái phép.

Khởi tố phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa, Phú Yên

TTO - Phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) và 1 nhân viên của ban này bị khởi tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong vụ lâm tặc đốn rừng phòng hộ ở tiểu khu 162 để trồng keo.

Hủy hoại rừng phòng hộ, cả người phá rừng lẫn kiểm lâm, quản lý rừng cùng hầu tòa

TTO - Ngày 21-10, TAND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu đưa 5 bị cáo trong vụ án ‘hủy hoại rừng’, ‘thiếu trách nhiệm’ xảy ra ở núi Thị Vải ra xét xử. Trong 5 người này có 4 người là kiểm lâm và bảo vệ rừng.

Khởi tố 3 người trong vụ đốt thực bì trồng rừng thay thế gây cháy rừng

TTO - Hai giám đốc công ty và một nhân viên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố liên quan vụ đốt thực bì rừng phòng hộ trồng rừng thay thế gây cháy rừng ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam.