Tag: Hội Nông dân

Cựu chủ tịch huyện lãnh án do lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chiều 5-3, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 3 năm tù đối với bị cáo Cầm Bá Xuân - cựu phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, cựu chủ tịch UBND huyện Thường Xuân.

Làm gì sau vụ doanh nghiệp hủy mua đu đủ của nông dân?

Từ vụ việc doanh nghiệp hủy mua đu đủ của nông dân ở Nghệ An, người dân mong muốn làm sao để liên kết bền vững, hạn chế 'bẻ kèo'.

Cùng nông dân làm ăn, thoát nghèo

Nhiều nhà nông đã thoát nghèo, từng bước làm giàu trong công trình làm điểm "10 chi hội không còn hộ hội viên nghèo" thời gian qua.

Đồng Tháp tặng điện thoại thông minh cho nông dân tiên tiến để chuyển đổi số nông nghiệp

Đồng Tháp gặp gỡ cán bộ hội nông dân tỉnh, nghe nông dân chia sẻ mô hình nông nghiệp hay và kiến nghị đề xuất tỉnh hỗ trợ.

Khởi tố cựu phó chi cục thuế và cựu chủ tịch xã về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn

Ngày 15-3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can Nguyễn Chí Thành, cựu phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thường Xuân và Vũ Ngọc Nam, cựu chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Nông dân ứng dụng blockchain vào đề án xây dựng 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Ngày 17-2, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thảo về vai trò của nông dân trong thực hiện nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thanh niên 29 tuổi được vinh danh 'Nhà khoa học của nhà nông' năm 2022

TTO - Anh Nguyễn Văn Huỳnh (29 tuổi) được nhiều người biết đến như một "nhà khoa học không chuyên" trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện là giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Huỳnh Phát tại tỉnh Yên Bái.

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Những lão nông chung tay bảo vệ môi trường

TTO - Trong thời gian qua, ngành chức năng từ huyện đến xã trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm đến công tác xử lý vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

Trồng cao su, cà phê, nuôi bò... nông dân 31 tuổi được tuyên dương sản xuất, kinh doanh giỏi

TTO - Anh Huỳnh Văn Linh (31 tuổi, ở xã Kon Đào, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) một trong 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu nhất trên cả nước nhờ trồng cây cao su, cà phê và nuôi bò sinh sản - bò 3B tập trung...

Trên 2.454 nông dân An Giang có thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm

TTO - Số hộ thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm trong tỉnh đã tăng 3 lần so với giai đoạn 2017-2019. Hộ có thu nhập thấp nhất trên 150 triệu đồng, cao nhất trên 26 tỉ đồng/hộ/năm.