Tag: heo bẩn

'Không có heo chết được đưa đi tiêu thụ như báo chí phản ánh'

TTO - 11 nhân viên thú y và đại diện 2 đơn vị giết mổ là Xuyên Á (Củ Chi) và Xuân Thới Thượng (Hóc Môn) đều khẳng định không có trường hợp heo chết, heo mệt được đưa ra khỏi cơ sở giết mổ như báo chí phản ánh.

​Phát hiện “lò” vú heo bẩn trong biệt thự

TTO - Trên 2 tấn vú heo được chủ lô hàng bí mật giấu trong khu biệt thự kín cổng cao tường để cung ứng cho nhiều quán nướng giả vú dê.

Bắt hơn 1,7 tấn heo giết mổ dưới sàn nhà dơ bẩn

TTO - Ngày 11-8, Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai cho biết vừa bắt quả tang 3 cơ sở giết mổ lậu tổng cộng 21 con heo với trọng lượng 1.720kg dưới sàn nhà dơ bẩn, chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Điểm tin: Lo chà bông tẩm hóa chất, heo thối

TTO - Xe khách nhiều lần tuồn heo thối vào TP.HCM, hãi hùng cơ sở chuyên làm chà bông tẩm hóa chất Trung Quốc, chống ngập bằng hồ chứa tại gia... là những thông tin đáng chú ý ngày 21-10-2015.

Xe khách giường nằm tuồn hàng trăm kg heo bẩn vào TP.HCM

TTO - Hơn 400 kg heo sữa bẩn trên đường vận chuyển vào TP.HCM phù phép thành các món ăn đặc sản đã bị cơ quan chức năng mật phục bắt giữ.

Truy bắt ôtô 7 chỗ chở heo bẩn

TTO - Lần đầu tiên ôtô 7 chỗ bị phát hiện chở thịt heo bẩn (trước nay thường là xe khách, xe tải...). Khi bị yêu cầu dừng xe, tài xế còn tăng ga bỏ chạy khiến cơ quan chức năng phải truy bắt.

Vụ "Biến heo lậu thành heo sạch": "Tôi thấy vô cùng xấu hổ"

TT - Đó là phản ứng của ông Trần Văn Quang - chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai - trước việc ông Nguyễn Đắc Đoàn - phó Trạm thú y huyện Trảng Bom - vô tư đóng dấu kiểm soát giết mổ, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho heo lậu ngay trong lò mổ được cấp phép mà Tuổi Trẻ đã phản ánh.

Đình chỉ công tác phó trạm thú y đóng dấu heo lậu

TT - Liên quan đến bài điều tra “Biến heo lậu thành heo sạch” (Tuổi Trẻ 28-7), ông Trần Văn Quang - chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai - cho biết vừa báo cáo vụ việc lên GĐ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai.

Biến heo lậu thành heo "sạch"

TT - Heo không có nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, giết mổ lậu nhưng được cán bộ thú y đóng dấu kiểm soát giết mổ, niêm phong kẹp chì, cấp giấy phép vận chuyển để... vô tư đến với người tiêu dùng.

Đóng dấu kiểm soát giết mổ cho heo bẩn

TTO - 8g30 sáng 10-7, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc bắt giữ xe khách do ông Nguyễn Duy Thảo (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) vận chuyển thịt heo sữa trái phép từ Quảng Ngãi vào TP.HCM tiêu thụ.