Tag: giáo viên mầm non

Nhiều điểm mới trong xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 35/2024 quy định về xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú với nhiều điểm mới.

Cô gái giả làm trẻ mầm non giúp bạn diễn tập

"Ở cùng phòng với bạn học sư phạm mầm non, tôi thành học sinh mầm non lúc nào không biết. 1h sáng, bạn ấy vẫn còn 'xin chào tất cả các con'", tác giả tâm sự khi chia sẻ video.

Thầy hiệu trưởng đặc biệt ở một trường... mầm non

Đến Trường mầm non Vũ Ninh, tỉnh Thái Bình, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy một thầy giáo đứng ở cổng trường cùng các cô giáo đón học sinh.

Nhà giáo: Thanh cao nên phải thanh đạm?

Nhà giáo được dư luận quàng vào chiếc áo "nghề cao quý bậc nhất trong các nghề cao quý" nên mặc định người thầy phải thanh cao và sống thanh đạm.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói về sách giáo khoa, tình trạng giáo viên nghỉ việc

Theo ông, từ nay đến năm 2024, việc quan trọng nhất cần ưu tiên là thẩm định chất lượng sách giáo khoa cho lớp 5, 9, 12 thật tốt.

Đề nghị xem xét quy định học phí phổ thông vùng đô thị, lương giáo viên mầm non

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, giáo viên mầm non đi sớm về muộn nhưng chỉ là hợp đồng nên lương, thu nhập thấp.

Hưng Yên 'chơi lớn': Giáo viên tiểu học, mầm non được hỗ trợ 108 - 162 triệu đồng

Giáo viên tiểu học, mầm non được tuyển dụng vào viên chức từ ngày 1-8 và có cam kết giảng dạy 10 năm ở Hưng Yên sẽ được hỗ trợ từ 108 - 162 triệu đồng.

Xem xét đưa giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại.

Cô giáo mầm non và con gặp nạn trên đường đến trường

Trên đường đến trường, phó hiệu trưởng Trường mầm non xã Chà Tở (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) bị tai nạn giao thông dẫn tới tử vong.

Giáo viên mầm non muốn nghỉ hưu sớm, bộ không đồng ý

Ở độ tuổi 60, nữ giáo viên mầm non không thể liên tục chạy nhảy, múa hát cùng các bé đang tuổi hoạt động.