Tag: Giả mạo trong công tác

Công an Quảng Ngãi khởi tố bổ sung tội nhận hối lộ đối với giám đốc Trung tâm đăng kiểm 76-02D

Bị khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 7-2023 về tội giả mạo trong công tác. Đến nay, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D bị khởi tố bổ sung tội nhận hối lộ.

Bắt giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang

Ông Nguyễn Quốc Sử - giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 68.01S - bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về việc liên quan đến giả mạo trong công tác.

Bắt nhiều cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang

Công an đã bắt nhiều cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang về việc giả mạo trong công tác.

Thêm 2 cán bộ ở Kiên Giang bị bắt trong đường dây làm giấy tờ cho xe gian

Hai cán bộ UBND thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt tạm giam giám đốc và phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 76-02D

Giám đốc và phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D ở Quảng Ngãi bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam vì tội "giả mạo trong công tác".

Điều tra viên làm giả hồ sơ tố tụng lãnh 7 năm 6 tháng tù

Thiếu tá, điều tra viên Đoàn Thanh Phương lãnh án vì nhiều lần tẩy xóa, làm giả các văn bản của cơ quan điều tra và viện kiểm sát.

Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “giả mạo trong công tác”.

Cựu điều tra viên nhận 1 năm tù vì giả chữ ký của lãnh đạo

Sáng 22-2, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh (cựu điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM) 1 năm tù về tội giả mạo trong công tác.

Bắt hiệu trưởng, phó phòng đào tạo Trường trung cấp Đông Á vì cấp bằng cho người không học

TTO - Hiệu trưởng và phó trưởng phòng đào tạo Trường trung cấp Đông Á (TP Quảng Ngãi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "giả mạo trong công tác". Hai bị can đã cấp bằng trung cấp cho nhiều người dù thực tế họ không học.

Nhiều cán bộ công chức 'mua' bằng tiếng Anh giả của ĐH Đông Đô

TTO - Trường ĐH Đông Đô đã cấp hơn 600 bằng cử nhân tiếng Anh giả (hệ văn bằng 2), trong đó có nhiều người “mua” bằng là cán bộ công chức nhà nước. Đáng chú ý có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án.