Tag: doanh nghiệp quân đội

Tướng về hưu không được lập doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý khi đương chức

TTO - Người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi nghỉ hưu 12 tháng.

Sẽ không còn doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đơn thuần

TTO - Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng sửa đổi, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội Võ Trọng Việt khẳng định sẽ không còn doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đơn thuần.

Thoái vốn, cổ phần hóa phần lớn doanh nghiệp quân đội

TTO - Năm 2017 Bộ Quốc phòng đã đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp quân đội từ 88 xuống chỉ còn 17 DN 100% vốn nhà nước, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng.

Dự án sân golf Tân Sơn Nhất: Bán cơm đĩa sao giàu được

TTO - Dù khẳng định Công ty Him Lam đã thoái toàn bộ vốn ra khỏi Lobico, nhưng ông Dương Công Minh - chủ tịch HĐQT Công ty Him Lam, DN từng nắm 30% cổ phần của Lobico - cũng đồng ý phản hồi thông tin xung quanh câu chuyện sân golf Tân Sơn Nhất.

'Sẵn sàng bàn giao sân golf Tân Sơn Nhất, nhưng phải bồi thường'

TTO - Ông Trần Văn Tĩnh, người nắm giữ 48,5% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên (Lobico) và hiện giữ chức phó chủ tịch HĐQT Lobico - “ông chủ” của sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM), khẳng định như vậy.

Lộ diện ông chủ thực sự của sân golf Tân Sơn Nhất, Long Biên

TTO - Căn cứ trên hồ sơ sổ sách, các cổ đông hiện nay của Công ty CP đầu tư Long Biên, tức “chủ” của hai sân golf Tân Sơn Nhất và sân golf Long Biên, đều là “nhóm Him Lam”.

Ai là 'ông chủ' sân golf Tân Sơn Nhất?

TTO - Trong cơ cấu vốn hiện nay của Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng góp vốn ban đầu không còn cổ phần nào.