Tag: di dời cây xanh

Gỗ từ đốn cây xanh ở TP.HCM chưa đấu giá đã mục: Khẩn trương mua bạt về che mưa nắng

Số gỗ thu hồi từ đốn hạ cây xanh đang nằm phơi nắng phơi mưa ở bãi tập kết được cơ quan chức năng phủ bạt để bảo quản.

Cận cảnh chăm sóc cây xanh di dời làm nút giao thông An Phú

Để thi công nút giao thông An Phú, TP.HCM cơ quan chức năng đã di dời hơn 1.300 cây xanh. Số cây này được chăm sóc ra sao?

Di dời, bứng dưỡng hơn 1.300 cây xanh để làm nút giao An Phú

Cơ quan chức năng cho biết có hơn 1.300 cây xanh trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức sẽ được bứng dưỡng, di dời để thi công nút giao An Phú. Chủ đầu tư hứa sẽ trồng lại nhiều cây, tăng mảng xanh để bù đắp.

Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện cấp phép chặt hạ, di chuyển cây xanh

Hà Nội sẽ ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP gồm cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh nằm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện.

Bắt đầu đốn, dời 14 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng

TTO - Sáng 10-10, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 phối hợp Công ty Công viên cây xanh và các đơn vị liên quan đốn hạ, di dời một số cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

105 cây ở công viên Tầm Vu bứng qua Thảo Cầm Viên

TTO - Hôm nay 29-8, nhiều cây xanh tại công viên Tầm Vu (dưới chân cầu Bình Triệu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị đào gốc, tỉa cành khiến người dân thắc mắc.

Tốn hơn 7 tỉ đồng xử lý cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng

TTO - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa phê duyệt phương án xử lý cây xanh để làm cầu Thủ Thiêm 2 ở Q.Bình Thạnh. Tổng kinh phí di đời, đốn hạ là hơn 7,3 tỉ đồng.

Di dời, đốn hạ 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng

TTO - Dự kiến 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Thủ Thiêm 2 (TP.HCM), trong đó sẽ di dời 115 cây, đốn hạ 143 cây.

Di dời hàng cây đường Phạm Ngũ Lão để xây cầu vượt

TTO - Hàng cây xanh trên đường Phạm Ngũ Lão, đoạn gần ngã sáu Q.Gò Vấp, TP.HCM đang bị cắt hết cành khiến người dân địa phương thắc mắc.

Di dời hàng cây đường Trường Chinh để xây hầm chui An Sương

TTO - 26 cây xanh này đã được trồng cách đây 12 năm khi thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Xuyên Á, được mé nhánh để đưa về trồng nơi khác.