Tag: đày đọa trẻ mầm non

Triệu tập hai bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh

TTO - Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Linh để điều tra tội hành hạ người khác, Công an quận 12 đang tiếp tục xử lý hành vi vi phạm của hai bảo mẫu liên quan.

Ngày 30-5: xét xử bảo mẫu đạp vỡ tim bé 18 tháng tuổi

TTO - Ngày mai (30-5), TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ (19 tuổi, trú quận Thủ Đức) đạp vỡ tim bé 18 tháng tuổi tại trụ sở toà.

Ngày 25-4, xử lưu động vụ bảo mẫu đạp vỡ tim bé 18 tháng tuổi

TTO - Theo thông tin từ TAND TP.HCM, vào ngày 25-4, tòa này sẽ xét xử vụ án bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đạp vỡ tim bé 18 tháng tuổi. Theo đó, phiên tòa sẽ được xét xử lưu động tại quận Thủ Đức.

Tòa tuyên phạt hai bảo mẫu hành hạ trẻ em 3 năm tù

TTO - Trưa 20-1, tại phiên tòa lưu động của TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) xét xử hai bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non, HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý mỗi người 3 năm tù cùng về tội "hành hạ người khác".

Xét xử lưu động 2 bảo mẫu về tội hành hạ người khác

TTO - Ngày 15-1, thượng tá Đoàn Văn Phê phó trưởng Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển toàn bộ kết luận điều tra cùng 2 bị can Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố về hành vi “Hành hạ người khác”.

Để không còn những vụ trẻ bị bạo hành

TTCT - Những ngày qua dư luận sôi sục chuyện một số trẻ em bị các bảo mẫu hành hạ dã man tại điểm giữ trẻ Phương Anh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Phụ huynh đưa trẻ đi kiểm tra tâm lý

TT - Sáng 21-12, chị B.T.T.L. ngụ ở P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM - mẹ của bé L.T.K. (21 tháng tuổi), nạn nhân bị các “cô giáo” ở cơ sở mầm non tư thục Phương Anh (Q.Thủ Đức) bạo hành - đã đưa bé đi kiểm tra tâm lý.

Công an làm việc với phụ huynh trẻ bị hành hạ

TT - Ngày 19-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã làm việc với các phụ huynh có con bị hai “cô giáo” của cơ sở mầm non tư thục Phương Anh (18 Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) hành hạ.

Để triệt nạn bạo hành trẻ em

TT - “Trẻ em là hôm nay. Trẻ em là hạnh phúc của gia đình - tương lai của đất nước”. Điều đó hầu hết ai cũng biết và là câu nói, khẩu hiệu quen thuộc của nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam.

Vụ hành hạ trẻ mầm non: "Chấn động lắm!"

TT - Ngày 18-12, tại buổi làm việc với quận Thủ Đức, Phó chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà yêu cầu lãnh đạo Sở Giáo dục - đào tạo, Sở Lao động - thương binh và xã hội, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Thủ Đức làm rõ thêm về vụ hành hạ trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Phương Anh.