Tag: đặt cọc

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải giao dịch qua ngân hàng

Ngày 28-11, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi với 465/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền cọc không quá 5% giá bán

Dự Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đề xuất chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ thu tiền cọc không quá 5% giá bán, thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán.

Tăng tỉ lệ đặt cọc đấu giá đất lên 10%: Còn nhiều băn khoăn

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có tờ trình trước Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Anh: Mua nhà được... tặng xe hơi Tesla

Các công ty bất động sản Anh đang tung ra đủ thứ quà tặng, thậm chí xe hơi Tesla để thu hút người mua nhà khi chi phí vay tăng cao khiến nhu cầu sụt giảm.

Đại biểu Quốc hội muốn ràng buộc tài chính chủ đầu tư chây ỳ làm sổ đỏ dự án nhà

Thảo luận về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhiều đại biểu nêu ý kiến về các biện pháp để ràng buộc trách nhiệm chủ đầu tư phải hoàn thành dự án và làm sổ đỏ cho người dân.

Người bán nhận tiền đặt cọc để trả ngân hàng xong không bán nhà nữa, phải làm gì?

Người bán thế chấp căn nhà để vay ngân hàng rồi không có tiền trả nên rao bán nhà giá thấp hơn thị trường. Tôi đã đặt cọc mua.

Lừa đảo hàng chục tỉ đồng dự án bất động sản, lãnh án chung thân

Trúc Vi, 31 tuổi, ở An Giang, lợi dụng thân thế, dùng chiêu đặt cọc mua đất nền, sau đó lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Quy định rõ về đặt cọc để bảo vệ người mua nhà

Nhiều chủ đầu tư lách luật, ký hợp đồng đặt cọc hoặc nhiều loại hợp đồng khác để thu tiền khách hàng lúc chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai khiến người dân chịu thiệt.

Công ty bất động sản chậm giao nhà với lý do dịch COVID-19, vậy đúng không?

Cuối năm 2022, công ty bất động sản ra thông báo xin lùi thời gian giao căn hộ với lý do bất khả kháng vì dịch bệnh COVID-19. Dịch COVID-19 xảy ra vào năm 2021 mà tới cuối năm 2022 công ty mới thông báo.

Bắt 'cò đất' lừa đặt cọc mua nền rồi chiếm đoạt 19 tỉ đồng

Huỳnh Minh Đương, ngụ TP Cần Thơ, chuyên hành nghề ‘cò’ đất, bị cáo buộc lừa đặt cọc tiền mua nền ở khu dân cư rồi chiếm đoạt của nhiều người 19 tỉ đồng.