Tag: co giáo đánh trẻ

Đình chỉ trường mầm non sau clip cô giáo dùng vật nhọn đâm trẻ

TTO - Sau khi xuất hiện clip cô giáo dùng vật nhọn đâm trẻ, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện Trường mầm non Mai Vàng hoạt động không phép và ra quyết định đình chỉ hoạt động.

Đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo có bảo mẫu tát trẻ

TTO - Lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao ở Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM, nơi cô giáo tát liên tiếp vào mặt trẻ mầm non, vừa bị đình chỉ hoạt động.

Nghi vấn cô giáo mầm non đánh bé 3 tuổi méo miệng

TTO - Sau khi bị cô giáo Trường mầm non Nga Hải đánh, bé Y. kêu đau đầu, bị méo miệng, mắt co giật. Bác sĩ cho biết bé bị liệt dây thần kinh số 7 do tác động của ngoại lực.

Trường mầm non 30-4 xin lỗi sau clip cô giáo đánh trẻ

TTO - Hiệu trưởng Trường mầm non 30-4 cho biết nhà trường họp phụ huynh để củng cố niềm tin ở cha mẹ học sinh và cam kết không lặp lại câu chuyện buồn này.

Khi thất bại mới nhận ra yêu thương trong roi vọt, đúng không?

TTO - Nhiều lúc lớp trẻ đã đem lòng hờn trách cha mẹ, thầy cô đã nghiêm khắc với mình trong dạy dỗ. Chỉ đến khi đã phải trả giá cho sai lỗi họ mới nhận ra tình yêu thương trong roi vọt.

Chúng ta đang bỏ quên trẻ em lứa tuổi nhà trẻ

TT - Kể từ khi Tuổi Trẻ phản ánh việc trẻ em bị hành hạ tại điểm giữ trẻ tự phát ở Thủ Đức (TP.HCM), bên cạnh những bức xúc và phẫn nộ, rất nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: làm sao để việc giữ trẻ an toàn?

Nhận biết sớm tổn thương của con

TT - Làm cha mẹ, ai cũng mong con đến trường luôn được bình yên, vui vẻ. Thế nhưng vì nhiều lý do, trẻ nhỏ khi đến trường có thể gặp phải rủi ro, nguy hiểm.

Clip "Đày đọa trẻ mầm non": Lập kỷ lục phản hồi

TT - Sau gần bốn ngày từ khi Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) đăng tải video clip “Đày đọa trẻ mầm non” phản ánh hai “cô giáo” ở cơ sở mầm non tư thục Phương Anh “dạy” các bé với những hành động đánh đập rất phản cảm, tính đến chiều 20-12 đã thu hút 4.187 ý kiến phản hồi của bạn đọc.

Giảm bạo hành trẻ mầm non: mất bò mới lo làm chuồng?

TTO - Trước thông tin "Bộ GD-ĐT yêu cầu tổng rà soát mầm non ngoài công lập" (TTO 19-12) để chấn chỉnh tình trạng bạo hành trẻ em, nhiều bạn đọc đã bày tỏ ý kiến.