Tag: Chứng khoán giảm

Chứng khoán giảm sốc, bớt xem bảng điện để giảm áp lực

Thị trường chứng khoán tiếp tục bị nhấn chìm trong sắc đỏ ngay khi mở phiên giao dịch cuối tuần (27-10). Tuy nhiên vào những phút sắp khép phiên, tình hình đã đảo ngược nhờ dòng tiền đổ vào cổ phiếu rớt giá.

Chứng khoán giảm, cơ hội ở dài hạn

TTO - Lần đầu tiên trong hai năm qua chỉ số chứng khoán VN-Index vừa suýt mất mốc 1.000 điểm. Giữa lúc thị trường "đỏ lửa", tin đồn liên tục bủa vây khiến tâm lý càng hoang mang.

Vì sao chứng khoán giảm sốc?

TTO - Sau vỏn vẹn 6 phiên giao dịch duy trì trên mốc 1.400 điểm, đến phiên hôm nay 6-7, hàng trăm cổ phiếu lũ lượt rớt giá, VN-Index bị giảm hơn 56 điểm. Theo nhiều chuyên gia, việc giảm này đã được dự báo trước.

Chứng khoán toàn cầu sụt giảm theo căng thẳng Triều Tiên

TTO - Cả thị trường chứng khoán châu Âu lẫn châu Á đều giảm sau những phát ngôn mang tính đe dọa chiến tranh từ Mỹ và Triều Tiên.

​Chứng khoán giảm gần 10 điểm phiên đầu tuần

TTO - Thị trường chứng khoán VN đã bắt đầu tuần mới với một phiên giao dịch giảm mạnh. Chỉ số VnIndex giảm 9,76 điểm (tương đương 1,43%) với 258 mã cổ phiếu giảm điểm và 144 tăng điểm.

Giá dầu gần chạm đáy năm 2015, chứng khoán tụt dốc

TTO - Tổ chức các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định giữ nguyên mức sản lượng kỷ lục bất chấp giá dầu tiếp tục lao dốc nhằm khiến cổ phiếu nhóm ngành dầu khí bị ảnh hưởng.

Chứng khoán rớt giá sau quyết định của FED

TTO- Giá chứng khoán thế giới, đồng USD giảm và tiền tệ các thị trường mới nổi tăng ngay sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định vẫn giữ lãi suất ở mức gần bằng 0.

Chứng khoán Việt Nam và châu Á biến động mạnh

TTO - Thị trường chứng khoán châu Á, kể cả Việt Nam đã giảm ngay ngày đầu tuần, xu thế bán tháo lan nhanh một cách tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Nguyên nhân vẫn là sự lo ngại về tình trạng bất ổn của nền kinh tế toàn cầu.

Cổ phiếu ưu đãi có còn "ưu"?

TTO - Ít ai ngờ khi thị trường suy giảm mạnh như trong giai đoạn 2008-2009 và 2010-2011, thị giá cổ phiếu có thể giảm từ 50-70%. Một số cổ phiếu hiện nay thị giá thấp hơn giá phát hành cho nhân viên (giá ưu đãi), trong khi thời hạn được phép chuyển nhượng cổ phiếu ưu đãi vẫn chưa đến...