Tag: chính quy

TP.HCM đưa công an chính quy về 58 xã

TTO - Sáng 25-12, thiếu tướng Lê Hồng Nam - giám đốc Công an TP.HCM - chủ trì tổ chức buổi lễ công bố quyết định triển khai công an xã chính quy tại 58 xã thuộc TP.HCM.

Tiếp tục đưa hơn 100 cán bộ, công an Biên Hòa về làm việc ở phường, xã

TTO - Sau khi điều động lực lượng cảnh sát giao thông đi các huyện, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục yêu cầu Công an TP Biên Hòa điều động 109 cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở các đội nghiệp vụ về làm việc tại công an các phường, xã.

Điểm trung bình các khối thi A, B, C từ 16-18 điểm

TT - Ngày 28-7, hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2015 họp để thống nhất đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ.

Trường tự tổ chức thi tuyển liên thông chính quy

TT - Đây là thay đổi quan trọng của tuyển sinh liên thông năm nay so với hai mùa tuyển sinh trước vừa được đưa vào thông tư sửa đổi, bổ sung, ban hành ngày 21-4.

Nhiều ngành bị dừng tuyển sinh công bố tuyển sinh trở lại

TTO - Thông tin này nằm trong cuốn “Những điều cần biết” được phát hành ngày 17-3.

Học nghề nào dễ kiếm việc làm?

TT - Thầy Nguyễn Đăng Lý, hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế - công nghệ TP.HCM, cho biết những nghề thiết kế đồ họa, kỹ thuật dược, cơ khí, khúc xạ đang thu hút nhiều bạn trẻ bởi đó được coi là “nghề của tương lai”.

Lọt sàn, xuống... nghề - Kỳ 1: Rộng cửa trường nghề

TT - Không trúng tuyển ĐH, CĐ chính quy thì không phải là con đường tương lai của các bạn trẻ bị đặt dấu chấm hết. Các trường nghề, trung cấp chuyên nghiệp... rộng cửa thênh thang đón lứa bạn trẻ này.

Muốn liên thông, phải thi chung với CĐ, ĐH chính quy

TT - Người tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, CĐ nghề, CĐ chưa đủ ba năm nếu muốn học liên thông lên CĐ, ĐH sẽ phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy do Bộ GD-ĐT tổ chức hằng năm. Đó là điểm khác biệt lớn của thông tư quy định về đào tạo trình độ liên thông CĐ, ĐH Bộ GD-ĐT vừa ban hành ngày 25-12 so với quy chế hiện hành.

Xử lý trước, xét cấp phép sau

TT - Đó là khẳng định của ông Bùi Anh Tuấn - vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) - khi trao đổi với Tuổi Trẻ về tình trạng các trường ĐH, CĐ tuyển sinh liên thông từ hệ nghề lên ĐH chính quy khi chưa được phép.

Liên thông "chui"

TT - Chưa được phép đào tạo liên thông từ hệ CĐ nghề lên ĐH nhưng nhiều trường ĐH lớn, nhỏ vẫn đang âm thầm thông báo tuyển sinh. Giờ đây, nhiều SV như ngồi trên đống lửa vì lo lắng...