Tag: Bộ trưởng

Bộ trưởng vác bao tiền ra sân thưởng nóng ở CFA Champions League

Giành quyền vào tứ kết CFA Champions League, CLB Simba của Tanzania được bộ trưởng vác cả bao tiền ra tận sân thưởng nóng cho cầu thủ.

Dư luận Pháp dậy sóng vì bộ trưởng giáo dục cho con học trường tư

Tranh cãi việc tân bộ trưởng Giáo dục Pháp cho con học trường tư thục đã biến thành những tranh cãi về vấn đề trường công và tư vốn nhức nhối ở nước này.

Cựu bộ trưởng Nga bị kết án 12 năm tù vì tham ô

Cựu bộ trưởng từng có thu nhập cao nhất nội các Nga bị tòa tuyên án 12 năm tù vì biển thủ 4 tỉ rúp và tổ chức nhóm tội phạm.

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu giải ngân đầu tư công chậm

Tính đến ngày 30-11, các bộ, ngành, địa phương giải ngân được hơn 460.000 tỉ đồng vốn đầu tư công và để đạt mục tiêu giải ngân 95% tổng vốn đầu tư thì trong 30 ngày cuối năm phải giải ngân thêm khoảng 247.000 tỉ đồng.

Cựu bộ trưởng trẻ nhất lịch sử Malaysia tù 7 năm vì tham nhũng

Ông Syed Saddiq Abdul Rahman, người từng được bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia ở tuổi 25, bị tòa án nước này kết tội tham nhũng.

Hôm nay 6-11, Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn những nội dung gì?

Trong hai ngày rưỡi, Thủ tướng, các thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội liên quan thực hiện một số nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Quốc hội hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm: Hệ quả pháp lý nào với người nhiều tín nhiệm thấp?

Đến trưa 25-10, Quốc hội đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tuổi Trẻ Online sẽ nhanh chóng cập nhật kết quả, mời bạn đọc đón xem.

Hôm nay Quốc hội bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm

Từ 16h hôm nay 24-10, Quốc hội sẽ bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh được bầu hoặc phê chuẩn.

Đề nghị làm rõ lý do bộ trưởng, thủ trưởng 'tiếp công dân ít, ủy quyền nhiều'

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nêu rõ việc thực hiện quy định về trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chưa đạt yêu cầu.

Thủ tướng: Bộ trưởng nào chưa trực tiếp phụ trách xây dựng pháp luật cần báo cáo lại

Thủ tướng yêu cầu bộ, cơ quan nào chưa giao bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì trong tháng 9 phải phân công và báo cáo lại.