Tag: Bộ trưởng Công thương

Bộ Công Thương đề nghị DOC đảm bảo tự do thương mại khi các vụ điều tra phòng vệ ngày càng tăng

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị DOC xem xét kỹ lưỡng các ý kiến của Việt Nam trong từng vụ việc, đảm bảo tự do hóa thương mại, tính công bằng trước các vụ điều tra phòng vệ thương mại ngày càng gia tăng.

Có dự án năng lượng chạy đua giá mà bỏ sót thủ tục, vi phạm

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã giải trình cụ thể về huy động và tháo gỡ cho các nguồn năng lượng tái tạo.

Bộ trưởng Tài chính kể chuyện trao đổi với bộ trưởng Bộ Công Thương về lãng phí điện tái tạo

Cần khắc phục tình trạng lãng phí nguồn năng lượng tái tạo khi chưa được huy động lên lưới trong khi phải đi nhập khẩu điện từ Lào, Trung Quốc.

EVN ‘khó khăn chưa từng có’ nhưng phải cân nhắc khi điều chỉnh giá điện

Bộ trưởng Bộ Công Thương và chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình hoạt động kinh doanh, điều chỉnh giá điện... vào sáng 15-2.

Một số tin tức đáng chú ý: Đến quý 2-2023, cấp 40 triệu tài khoản định danh điện tử; Amcham Việt Nam tại TP.HCM có chủ tịch mới; Hơn 100 món ăn quốc tế tại ngày hội ẩm thực TP.HCM...

Doanh nghiệp xăng dầu phải ký cam kết cung ứng đủ cho cửa hàng bán lẻ

TTO - Doanh nghiệp đầu mối, phân phối phải ký cam kết cung ứng đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ, theo nội dung công điện của bộ trưởng Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công thương: Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận chỉ 'tạm dừng', không 'hủy bỏ'

TTO - Dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận được nhiều đại biểu nêu ý kiến cần có quan điểm rõ ràng về việc phát triển dự án này trong quy hoạch. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng không có cơ sở xóa quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Công thương: Cửa khẩu ùn tắc, thay vì đổ lỗi cho nhau hãy nhìn lại mình

TTO - Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng Việt Nam đã là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do nhưng không nâng năng lực sản xuất, khả năng thích ứng để đáp ứng nhu cầu thị trường thì sẽ 'thua ngay trên sân nhà'.

Bộ trưởng Bộ Công thương: Rút phép doanh nghiệp xăng dầu không kinh doanh trong 6 tháng

TTO - Bộ Công thương sẽ báo cáo Chính phủ để điều hành giá xăng dầu linh hoạt hơn theo thị trường, không nhất thiết theo 10 ngày, đồng thời thanh tra, kiểm tra, đơn vị nào 6 tháng không nhập khẩu, kinh doanh theo đúng chức năng sẽ rút phép.

Thứ trưởng Mỹ khẳng định Washington tiếp tục hỗ trợ vắc xin cho Việt Nam

TTO - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách năng lượng, tăng trưởng kinh tế và môi trường Jose W. Fernandez khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ vắc xin cho Việt Nam, nhằm bảo đảm tính liên tục của chuỗi cung ứng.