Tag: Bộ trưởng Bộ Y tế

Belarus hợp tác với Nga điều tra vụ xả súng khủng bố ở nhà hát Crocus City Hall

Đại sứ Belarus tại Nga Dmitry Krutoi cho biết nước này sẵn sàng giúp đỡ Nga dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Crocus City Hall.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm và động viên y bác sĩ đêm giao thừa

23h đêm giao thừa, tức 9-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đoàn của Bộ Y tế, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam Angela Pratt đã đến Bệnh viện Phụ sản trung ương thăm và động viên các y bác sĩ đang làm việc trong ca trực giao thừa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chuyển tuyến dù là giấy hay điện tử cũng rất cần thiết

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ giấy chuyển tuyến ghi rõ tình trạng lịch sử điều trị, bệnh án nên dù là giấy hay điện tử cũng rất cần thiết.

Bộ trưởng Scotland xin lỗi vì con dùng iPad 'đốt' 14.000 USD tiền cước

Bộ trưởng Bộ Y tế Scotland lên tiếng xin lỗi về việc để con trai dùng iPad công việc khiến hóa đơn tiền mạng lên đến 14.000 USD.

Tiến tới người dân khám bệnh không cần khai báo tiền sử bệnh tật

Trung tâm Thông tin y tế quốc gia (Bộ Y tế) đang đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử với tất cả cơ sở y tế, hướng tới người dân đi khám bệnh không cần khai tiền sử bệnh tật.

Ung thư vú chiếm 1/4 tổng số ca mắc ung thư ở nữ giới, ngày càng trẻ hóa

Theo thống kê mỗi năm cả nước có khoảng 21.555 ca ung thư vú mới, chiếm 25,8% tổng số các loại ung thư thường gặp ở nữ giới.

Ông Dương Đức Hùng làm giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Sau 3 tháng bệnh viện trống ghế giám đốc do giám đốc tiền nhiệm nghỉ chế độ, Bộ Y tế điều động Thứ trưởng Trần Văn Thuấn kiêm nhiệm phụ trách điều hành, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa có quyết định bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện Việt Đức mới.

Bệnh viện Trung ương Huế đã đạt được mục tiêu cung ứng thuốc

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói rằng có nhiều đơn vị, bệnh viện xảy ra tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh vì… thiếu đoàn kết, người này làm thì bị người kia soi.

Thiếu vắc xin: Bộ Y tế nói không có chuyện đùn đẩy xuống địa phương

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định: “Không có chuyện Bộ Y tế đùn đẩy xuống địa phương, né tránh trách nhiệm và bộ đã rất cố gắng để có vắc xin tiêm cho trẻ”.

Bộ Y tế lần đầu thông tin tiến độ 2 bệnh viện 10.000 tỉ bỏ hoang

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay đã có phương án giải quyết các vướng mắc liên quan đến hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, bỏ hoang sau 9 năm khởi công tại tỉnh Hà Nam.