Tag: Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh

Phó thủ tướng: Nguy cơ thiếu điện đang hiện hữu

TTO - Trước tình trạng hàng loạt dự án điện chậm tiến độ như Long Phú, Thái Bình 2, Bạc Liêu…, nhiều đại biểu Quốc hội truy tư lệnh ngành công thương về trách nhiệm đối với nguy cơ thiếu điện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói về gian lận xuất xứ sau chất vấn về Khaisilk, Asanzo

TTO - Thừa nhận đang có tình trạng gian lận thương mại, những bất cập trong ghi nhãn hàng hoá nên để xảy ra các vụ việc như Khaisilk hay Asanzo…, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết đang xây dựng văn bản về ghi nhãn hàng hoá Việt Nam.

Đại biểu truy bộ trưởng Công Thương về hàng hóa có 'đường lưỡi bò'

TTO - Thời gian gần đây có nhiều thông tin về việc cài cắm “đường lưỡi bò” trong các sản phẩm của Trung Quốc đưa vào Việt Nam, trách nhiệm của bộ trưởng thế nào - đại biểu Phạm Văn Hòa chất vấn bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chiều 6-11.

Tuần này, Thủ tướng và 4 bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội

TTO - Trọng tâm của tuần làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài liên tục 3 ngày, bắt đầu từ thứ tư (6-11), được truyền hình trực tiếp.

Chuyển giao 12 dự án thua lỗ về 'siêu ủy ban': Nhiệm vụ rất nặng nề

TTO - Sáng 9-7, Bộ Công thương tổ chức họp bàn giao nhiệm vụ thường trực và tổ giúp việc Ban chỉ đạo xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Rà soát ngành hàng có nguy cơ phát triển nóng, chặn gian lận xuất xứ

TTO - Bộ Công Thương sẽ rà soát các ngành hàng, lĩnh vực có nguy cơ phát triển nóng, đưa ra cơ chế cảnh báo phòng vệ thương mại để ngăn chặn gian lận xuất xứ hàng hóa.

Đẩy mạnh khoán xe công để hạn chế lạm dụng

TTO - Sau khi Bộ trưởng Bộ Công thương có thư xin lỗi công khai về việc đưa xe công vào đón người nhà tại sân bay không đúng đối tượng, tiêu chuẩn, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và luật sư Trương Thanh Đức đã bày tỏ ý kiến với Tuổi Trẻ Online.

Năng suất lao động của Việt Nam thua cả Lào?

TTO - Nếu tính được hết kinh tế ngầm, đánh giá chính xác thu nhập không chính thức, năng suất lao động Việt Nam sẽ không phải bằng 93,2% của Lào - bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao đổi với các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Công Thương: Vụ Khaisilk đủ yếu tố cấu thành tội hình sự

TTO - Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết như trên khi trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 31-10 về vụ cửa hàng Khaisilk bán hàng Trung Quốc.

Không dừng lại ở cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh

TTO - Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định sẽ làm liên tục, rà soát tiếp các quy định hiện hành, đơn giản hóa và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.