Tag: Bộ Thống nhất Hàn Quốc

Triều Tiên bị tố vận hành trái phép nhà máy của Hàn Quốc tại Kaesong

Hàn Quốc tố Triều Tiên vận hành trái phép nhiều nhà máy do nước này sở hữu tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong hiện đã đóng cửa.

Triều Tiên đe dọa giội mưa đạn pháo vì Hàn Quốc rải truyền đơn

Triều Tiên đe dọa sẽ giội "mưa đạn pháo" xuống Hàn Quốc vì các tờ rơi tuyên truyền chống phá Bình Nhưỡng từ nước này.

Triều Tiên đóng cửa nhiều đại sứ quán ở các nước

Các đại sứ Triều Tiên đã đến chào tạm biệt lãnh đạo Angola, Uganda. Đại sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha cũng thông báo đóng cửa.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả 6 công dân bị bắt nhiều năm

Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên lập tức trao trả một mục sư và năm công dân Hàn Quốc khác. Mục sư Kim Jung Wook đã bị Triều Tiên giam 10 năm vì cáo buộc làm gián điệp.

Ông Yoon muốn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cứng rắn hơn với Triều Tiên

Ngày 2-7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố Bộ Thống nhất không nên hoạt động như một cơ quan hỗ trợ cho Triều Tiên và phải thay đổi.

Hàn Quốc chọn người cứng rắn với Triều Tiên làm bộ trưởng Bộ Thống nhất

Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chọn một quan chức cứng rắn với Triều Tiên làm tân Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc.

Hàn Quốc cân nhắc cung cấp hồ sơ chuyến thăm Triều Tiên cho công dân

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang xem xét cung cấp một tài liệu chứa thông tin về chuyến đi của công dân nước này, cũng như mục đích của chuyến đi tới Triều Tiên.

Con trai cựu ngoại trưởng Hàn Quốc bỏ trốn sang Triều Tiên

TTO - Con trai của một cựu ngoại trưởng Hàn Quốc đã đào tẩu tới Triều Tiên, tuyên bố dành phần còn lại của cuộc đời cho sự nghiệp thống nhất hai miền Triều Tiên.

Phía Triều Tiên kêu gọi mở lại Khu công nghiệp Kaesong

TTO - Khu công nghiệp Kaesong được coi là biểu tượng của sự hợp tác kinh tế liên Triều, vì kết hợp giữa vốn và công nghệ của Hàn Quốc với nguồn lao động giá rẻ của Triều Tiên.

Triều Tiên rút toàn bộ nhân viên khỏi văn phòng liên lạc chung liên Triều

TTO - Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae Sung cho biết Triều Tiên đã rút tất cả nhân viên tại văn phòng liên lạc chung liên Triều tại khu công nghiệp Kaesong.