Tag: Bộ Lao động, thương binh và xã hội

Triển khai hướng dẫn ASEAN về tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em do Việt Nam xây dựng

Trước thực trạng đáng báo động về nạn bạo lực phụ nữ và trẻ em, Hướng dẫn nhằm hỗ trợ các nước thành viên ASEAN củng cố hệ thống công tác xã hội, góp phần giải quyết và ngăn chặn bạo lực.

Thu nhập cao nhưng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội rất thấp, Bộ Lao động nói gì?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ dự Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã quy định cụ thể hơn về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Cấp gạo cho dân nghèo để ai cũng có Tết

Cấp gạo cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt 2024 nhằm giúp bà con đều được vui xuân, đón Tết.

Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu luẩn quẩn 'đầu tư, đắp chiếu, chuyển giao, xin trả, tiếp nhận'

Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi có số phận long đong kỳ lạ. Vòng luẩn quẩn "đầu tư, đắp chiếu, chuyển giao, xin trả, tiếp nhận" lại bắt đầu. Những rắc rối mới cũng phát sinh.

Không đánh đồng tuổi nghề và tuổi nghỉ hưu

Tại hội nghị tư vấn đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội sáng 4-8, nhiều ý kiến cho rằng tuổi nghỉ hưu với công nhân trong sản xuất công nghiệp quá cao. Hội nghị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại TP.HCM.

Phương án mới giải quyết hàng ngàn tiểu thương đóng sai bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có thông tin mới về giải quyết vụ hàng ngàn tiểu thương đóng sai bảo hiểm xã hội bắt buộc khi sửa luật.

Đề xuất giảm sâu độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi giảm ngay độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.

Lại đề xuất thêm phương án hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần

Dự kiến người bắt đầu tham gia BHXH từ năm 2025 sẽ không được nhận BHXH một lần.

Ajinomoto Việt Nam vào Top 100 - sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em năm 2023

Ajinomoto Việt Nam được vinh danh Top 100 - sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em năm 2023.

Diễn viên điện ảnh, chỉ huy âm nhạc… lọt danh mục ngành nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Hàng loạt ngành nghề liên quan đến nghệ thuật vừa được cập nhật, bổ sung vào danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH.