Tag: Bệnh viện nhi đồng Cần Thơ

Bị vật nhọn đâm vào chân không chích ngừa: Trẻ cứng hàm, suy hô hấp

Sau gần một tháng điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé gái H.N.H. (13 tuổi) đã được xuất viện trong niềm vui. Bé được chẩn đoán bị uốn ván mức độ nặng, mà nguyên nhân bắt nguồn từ vết thương rất đơn giản mà không chích ngừa.

Miền Tây Nam Bộ nguy cơ thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng

Thống kê tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho thấy số mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ em bắt đầu tăng cao điểm từ tháng 5 đến nay. Từ đầu năm đến nay ghi nhận gần 3.000 ca mắc tay chân miệng đến khám và điều trị.

Điều tra đấu giá thuê mặt bằng tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ yêu cầu định giá tài sản liên quan vụ đấu giá thuê mặt bằng tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để phục vụ điều tra.

Trẻ dưới 12 tháng tuổi thường thở rít, khò khè có phải đang mắc bệnh mãn tính?

TTO - Nhiều trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi có biểu hiện thở rít, tái phát nhiều lần; khi chú ý nghe hơi thở cha mẹ thấy bé thở rít, khò khè khi ngồi chơi, có trẻ thở rít tăng lên nhiều khi khóc và điều trị không dứt. Vậy có phải trẻ bị bệnh mãn tính?

Suýt hoại tử ngón tay vì... đeo nhẫn

TTO - Ngày 14-10, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết ê kíp khoa cấp cứu đã tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhi 13 và 14 tuổi, vào bệnh viện do bị sưng nề ngón tay, suýt bị hoại tử do đeo nhẫn kim loại.

Trẻ sốt siêu vi tăng cao ở Cần Thơ

TTO - Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết hiện nay ngoài bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết… có khá đông trẻ đến khám do sốt siêu vi (vi rút).

Tin vui cho trẻ em bệnh tim đồng bằng sông Cửu Long

Là bệnh viện hạng 1 thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hàng năm, bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ luôn triển khai các kỹ thuật mới và chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu khám và điều trị các bệnh lý trẻ em trong khu vực.

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ: 'Cho trẻ sức khỏe - cho trẻ tương lai'

Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ được công nhận là Bệnh viện hạng I, chuyên khoa Nhi quy mô 600 giường bệnh, trực thuộc Sở Y tế TP. Cần Thơ. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận điều trị nội trú từ 700 – 1.200 bệnh nhi.

Mỗi ngày, bệnh viện ở Cần Thơ tiếp nhận điều trị hơn 70 ca tay chân miệng, nhiều ca nặng

TTO - Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, hiện nay bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang gia tăng, mỗi ngày khoa truyền nhiễm bệnh viện tiếp nhận điều trị cho trên 70 trẻ mắc bệnh.

Thông tim can thiệp tại bệnh viện nhi đồng TP Cần Thơ

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ được công nhận là Bệnh viện công lập, hạng I, chuyên khoa Nhi, trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Có chức năng khám và điều trị cho trẻ từ 0 đến dưới 16 tuổi .