Tag: Bashar alAssad

​Quân đội Syria chiếm toàn bộ thành phố Aleppo

TTO - Ngày 22-12, quân đội Syria thông báo đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Aleppo sau khi các tay súng nổi dậy cuối cùng được di tản khỏi thành phố.

​Tổng thống Syria thề giành lại toàn bộ đất nước

TTO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 12-2 tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ đất nước và tiếp tục "chiến đấu chống khủng bố" đồng thời đàm phán để chấm dứt cuộc chiến đang xâu xé Syria.

Giữa nội chiến, dân Syria đi bầu tổng thống

TT - Người dân Syria đi bầu tổng thống lần đầu tiên sau ba năm nội chiến với chiến thắng gần như chắc chắn thuộc về Tổng thống Bashar al-Assad.

Phe đối lập Syria bổ nhiệm tư lệnh quân đội mới

TTO - Hôm nay 17-2, AP đưa tin Liên minh dân tộc Syria (SNC) - nhóm đối lập chính của Syria - đã bổ nhiệm tướng Abdul-Ilah al-Bashir làm tổng tư lệnh lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA).

Syria không thể di dời vũ khí hóa học trước 31-12

TTO - Ngày 29-12, Liên Hiệp Quốc (LHQ) thừa nhận Syria sẽ khó có thể di dời vũ khí hóa học nguy hiểm ra khỏi đất nước này vào đúng thời hạn 31-12.

Tổng thống Syria cam kết tuân theo nghị quyết LHQ

TT - Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Raï News 24 của Ý hôm 29-9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định sẽ tuân thủ theo nghị quyết của LHQ nhằm tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria.

Tổng thống Assad cam kết tuân theo nghị quyết LHQ

TTO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 29-9 khẳng định ông sẽ tuân theo nghị quyết của LHQ nhằm tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria.

Nước cờ Nga ở Trung Cận Đông

TT - Bài diễn văn tối 10-9 với dân chúng Mỹ của ông Obama cho thấy một sự điều chỉnh mục tiêu và quyết tâm của Chính phủ Mỹ là “nhằm ngăn cản ông Assad sử dụng vũ khí hóa học, giảm thiểu khả năng sử dụng các vũ khí đó”.

Obama đối đầu Assad trên truyền hình Mỹ

TT - Một cuộc chiến ngôn từ trên mặt trận truyền thông giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad đã nổ ra.

Nga, Syria yêu cầu Mỹ không tấn công quân sự

TTO - Nga và Syria thúc giục Mỹ thu xếp một cuộc hội nghị hòa bình để kết thúc hai năm mâu thuẫn thay vì can thiệp quân sự vào Syria, Reuters ngày 9-9 cho hay.