19/02/2016 16:33 GMT+7

Chồng Trung Quốc chém 5 người gia đình vợ

A LỘC
A LỘC

TTO - Cho rằng gia đình vợ đã cố tình tác động để vợ không quay về Trung Quốc sống với mình, nửa đêm Wen Yi Min cầm dao chặt củi tìm chém cả 5 người trong gia đình chị Phương.

Lìu Như Vũ vẫn chưa tỉnh táo sau đợt phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ - Ảnh: A Lộc
Lìu Như Vũ vẫn chưa tỉnh táo sau đợt phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ - Ảnh: A Lộc

Ngày 19-2, tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho hay đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với Wen Yi Min (còn gọi là Ôn Dĩ Dân, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 5g sáng 14-2, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp nhận 5 bệnh nhân vào cấp cứu do cùng bị các vết chém ở trên đầu. 

5 bệnh nhân gồm: Hà Vũ Phương (25 tuổi, vợ Min), Lầu Nhộc Kíu (54 tuổi, mẹ vợ), Hà Tân Nguyên (23 tuổi, em vợ), Hà Vũ Loan (16 tuổi, em vợ) và Lìu Như Vũ (21 tuổi, bạn Loan). Tất cả các nạn nhân đều cùng ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

Trong đó, Phương, bà Kiú và Vũ bị chấn thương sọ não, hiện vẫn đang tiếp tục được điều trị tại khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Đang được điều trị vết thương tại bệnh viện, chị Phương buồn bã cho biết, chị kết hôn với Wen Yi Min khoảng 3 năm trước và cùng chồng sinh sống tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên đầu năm 2015, chị cùng con quay về Việt Nam sống với mẹ ruột của mình.

Tháng 1-2016, Wen Yi Min tìm đến nhà chị đề nghị chị quay trở về Trung Quốc nhưng chị Phương không đồng ý khiến Min rất tức giận. Theo lời chị Phương, buổi sáng trước ngày xảy ra vụ việc, Min đã dọa chém cả nhà chị.

Bà Kiú - mẹ chị Phương cũng kể: tối 13-2, Min ngồi nhậu với một số người trong gia đình vợ nhưng không uống nhiều. Khoảng 23g đêm thì cả nhà đi ngủ. Bà Kíu cùng Phương, Loan và cháu gái ngủ cùng, Min ngủ chung với Nguyên (em vợ), còn Vũ ngủ trên gác.

Đến khoảng 2g sáng 14-2, trong lúc đang ngủ bà Kiú nghe tiếng Nguyên kêu thất thanh nên chạy ra thì bị Min cầm dao chặt củi lao tới chém bị thương.

Vũ chạy tới cũng bị Min chém nhiều nhát vào đầu. Phương, Loan chạy ra cũng bị Min cầm dao chém trúng gây thương tích. Sau khi chém cả gia đình vợ, Min bỏ trốn vào rừng tràm. Đến trưa hôm sau thì cơ quan công an đã vây bắt được Min. 

Theo bác sĩ Thọ (khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai), sau khi được điều trị, Nguyên và Loan đã xuất viện, còn tình trạng của bà Kiú và Phương nay đã tạm ổn, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Nặng nhất là Vũ với 3 vết chém ở đầu, trán với các vết thương dài từ 7-15cm và vừa được phẫu thuật sọ lấy máu tụ. Đến sáng 19-2, Vũ vẫn chưa tỉnh hẳn và vẫn đang tiếp tục được theo dõi. Kết quả giám định cho thấy các nạn nhân bị thương tích từ 10-60%.

Khai tại cơ quan điều tra, Wen Yi Min cho biết nguyên nhân ra tay truy sát gia đình vợ là do tức giận và nghĩ do gia đình vợ tác động khiến Phương không chịu về Trung Quốc cùng anh ta.

Bác sĩ đang thăm khám cho bà Lầu Nhộc Kiú - Ảnh: A Lộc
Bác sĩ đang thăm khám cho bà Lầu Nhộc Kiú - Ảnh: A Lộc
Chị Phương buồn bã sau vụ việc vừa qua - Ảnh: A Lộc
A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên