17/07/2017 09:23 GMT+7

Chọn dự án tình nguyện phục vụ dân sinh

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Chiến dịch Mùa hè xanh TP.HCM 2017 đã chính thức khởi động hôm 16-7, dự kiến kéo dài đến ngày 13-8. Đây cũng là năm thứ 20 chiến dịch mang tên Mùa hè xanh.

Chiến sĩ Mùa hè xanh vẽ trang trí tường khu cư xá cũ tại đường Khánh Hội (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Q.L.
Chiến sĩ Mùa hè xanh vẽ trang trí tường khu cư xá cũ tại đường Khánh Hội (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Q.L.

Chiến dịch đã xác định nhiều công trình, phần việc thiết thực tại mặt trận TP và các tỉnh, mở rộng địa bàn hoạt động tại nước bạn Lào. Các bạn cũng chọn nội dung cụ thể thực hiện tại đảo Thổ Chu là cách hướng về biển đảo Tổ quốc hiệu quả nhất

Phó chủ tịch UBND TP.HCM NGUYỄN THỊ THU

Ngoài địa bàn hoạt động chính tại TP.HCM, các chiến sĩ tình nguyện của TP mang tên Bác cũng mang Mùa hè xanh đến một số tỉnh ở Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Ngoài ra, sẽ có những đội hình kết hợp giữa Mùa hè xanh và Kỳ nghỉ hồng thực hiện nhiệm vụ tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang) và nước bạn Lào.

Chỉ huy trưởng Mùa hè xanh 2017 Phạm Kiều Hưng cho biết chiến dịch năm nay tập trung vào hoạt động tình nguyện theo dự án phục vụ dân sinh, giải quyết từng lĩnh vực: nước sạch, cầu - đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường. Đây cũng là lần đầu tiên sinh viên Thái Lan tham gia Mùa hè xanh cùng sinh viên TP.HCM và có thêm hoạt động tại tỉnh Xiengkhuang (Lào), bên cạnh hai tỉnh Champasak và Attapeu đã hỗ trợ nhiều năm qua.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu ghi nhận và biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của Thành đoàn, các đơn vị cho chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, đồng thời lưu ý ban chỉ huy chiến dịch cần quan tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả chiến sĩ, hỗ trợ các đội hình hoàn thành hiệu quả nhất các nội dung đã đề ra.

Đồng loạt tại các quận, huyện của TP đã thực hiện nhiều hoạt động ngay sau lễ ra quân, hưởng ứng ngày cao điểm đầu tiên “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”.

Tại Q.4, các chiến sĩ vẽ trang trí tường ở khu cư xá cũ trên đường Khánh Hội. Tương tự, một số tuyến kênh, rạch được các chiến sĩ cùng lực lượng chuyên môn khơi thông, trả lại dòng chảy lưu thoát ra sông Sài Gòn như: Cầu Suối (H.Bình Chánh), Cầu Cụt (Q.Gò Vấp), Ông Một (Q.Thủ Đức), Bà Láng (Q.Bình Thạnh)...

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên