Trên bãi hủy bom

19/08/2012 05:50 (GMT + 7)
TT - 5 giờ sáng thứ sáu 17-8, chúng tôi tìm đến trụ sở của đội rà phá bom mìn của Tổ chức SODI để theo các nhân viên đi hủy bom mìn ở địa bàn xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

>> Read this on Tuoitrenews.vn

Trên trảng cát mênh mông rộng hàng ngàn hecta của thôn Diên Khánh thuộc xã Hải Dương, từ nhiều năm nay đây là “điểm hẹn cuối tuần” của nhiều đơn vị thuộc các dự án quốc tế về rà phá bom mìn nhân đạo như SODI, RENEW, Peace Tree, C.P.I... đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cứ vào thứ sáu, tất cả bom mìn rà được trong tuần của các đơn vị đều được mang về đây để tiêu hủy. Sáng nay có hai đơn vị là SODI và Peace Tree thực hiện công việc này. Mặc dù đây là công việc thường xuyên nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội để tận mắt chứng kiến việc hủy những quả bom nặng cả ngàn cân Anh do Mỹ ném xuống Quảng Trị trong chiến tranh.

Theo số liệu điều tra, Quảng Trị hiện có 391.500ha đất đai trên tổng số 461.297ha diện tích toàn tỉnh bị “ô nhiễm” bom mìn. Với tốc độ rà phá như hiện nay, mỗi năm tỉnh sẽ làm sạch 2.300-2.500ha đất, thì phải...165 năm nữa mới rà phá hết bom mìn trên địa bàn.

VIỆT DŨNG - LÊ ĐỨC DỤC thực hiện

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TT - 2.629 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt là thế nào? Nếu so lớp học 35 em thì đó là ngôi trường có 75 lớp. Nếu so gia đình bốn người thì tương đương với 657 gia đình.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ