18/07/2014 11:13 GMT+7

Cổ phiếu Malaysian Airline lao dốc sau thảm họa MH17

CHÂU LUÂN
CHÂU LUÂN

TTO - Sau khi chiếc máy bay dân sự MH17 bị bắn hạ tại khu vực miền Đông Ukraine, cổ phiếu của hãng hàng không Malaysian Airline System Bhd rớt giá đến 11%, đồng ringgit Malaysia giảm 0,4%.

OsA5j8uP.jpgPhóng to
Chiếc máy bay Malaysia Airlines Flight 17 bị bắn hạ tại miền đông Ukraine ngày 17-7 đã khiến chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh từ mức trần 6 năm qua - Ảnh: Bloomberg

Cổ phiếu của hãng hàng không Malaysian Airlines - vốn đang bị chỉ trích về vụ máy bay mất tích MH370 hồi tháng 3-2014 - trong năm nay đã "bốc hơi" 35%. Đồng ringgit giao dịch ở mức 3,1885 ringgit/USD.

Ngay lập tức, chứng khoán châu Á sáng 18-7 cũng giảm mạnh từ mức trần cao nhất 6 năm qua, chi phí bảo hiểm nợ khu vực tăng cao nhất 4 tháng và trái phiếu chính phủ cũng tăng.

Đồng thời, tất cả 10 nhóm ngành công nghiệp trong thước đo chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đều giảm điểm. Trước đó chỉ một ngày, các chỉ số trên còn đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 6-2008.

Dầu thô Mỹ tăng khoảng 0,6% trong ngày lên 103,85 USD/thùng, sau khi tăng hơn 2 USD vào hôm qua 17-7. Vàng cũng khẳng định vị thế tài sản dự trữ an toàn với lần tăng gần đây nhất, 0,2% lên 1.320,60 USD/ounce.

11g13 sáng 18-7 (giờ Tokyo), chỉ số MSCI Asia Pacific Index trượt 0,6%, đánh dấu lần giảm đầu tiên trong tuần này. Chỉ số Nikkei Nhật Bản giảm 1,3%. Chỉ số Standard & Poor’s 500 Index tương lai giảm 0,1%. Trái phiếu chính phủ Úc và Nhật Bản giao dịch gần mức thấp nhất trong vòng 1 năm, trong khi chỉ số đo giá hoán đổi tín dụng mặc định tăng 5%. Dầu ở New York tăng 0,6%.

Trái phiếu 10 năm của kho bạc Mỹ đã tăng mạnh nhất kể từ tháng 3-2014 trong vòng một đêm và hiện đang trở thành nơi trú ẩn tài sản an toàn, sau khi chính phủ Ukraine cáo buộc phe ly khai thân Nga nổ súng bắn rơi máy bay dân sự của Malaysia, và Israel gửi quân bộ binh vào dải Gaza.

Cuối ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ nhóm họp về vụ tai nạn khiến toàn bộ 298 người trên chiếc máy bay MH17 thiệt mạng.

"Rủi ro chính trị đang leo thang nhanh chóng", theo nhận định của nhà đầu tư chiến lược Douglas Gordon tại Russell Investment Group, trụ sở Seattle. "Thị trường đang đối mặt với nhiều bất ổn và hiện rất thận trọng. Mọi người có thể sẽ tìm đến những chuyến bay an toàn hơn".

Sau thông tin máy bay bị bắn hạ, Wall Street cũng chứng kiến ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 4-2014. Cổ phiếu càng giảm điểm mạnh trong những giờ giao dịch cuối cùng, khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chuẩn bị quân đội cho cuộc tấn công trên mặt đất tại Gaza.

Đồng USD đứng yên tại mốc 101,21 yen Nhật, sau khi giảm gần 0,5% - mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ đầu tháng 4-2014. Tại đầu phiên giao dịch, đồng EUR - vốn giảm 0,9 % so với đồng yen trong tuần này - đã chạm mức sàn 5 tháng 136,715 yen. Đồng tiền châu Âu cũng dao động nhẹ trong khoảng 1,3512 USD - mức thấp nhất so với đồng tiền Mỹ trong vòng 1 tháng.

(Theo Bloomberg, Reuters)

* Xem thêm:

Tên lửa bắn rơi máy bay Malaysia chở 295 người, cả thế giới sốcMỹ yêu cầu bảo vệ bằng chứng máy bay Malaysia bị bắn rơiTên lửa bắn rơi máy bay Malaysia chở 295 người, cả thế giới sốc Những hình ảnh nhói lòng về chuyến bay MH17 bị bắn rơiCấp cứu Nga đề nghị tới hỗ trợ vụ máy bay Malaysia rơiQuân li khai bắn nhầm MH17 vì tưởng máy bay quân sự?Clip hiện trường vụ máy bay Malaysia rơi tại UkraineTôi thấy máy bay đâm xuống đất và vỡ làm đôiDanh tính nạn nhân máy bay Malaysia bị tên lửa bắn rơi Thủ tướng Malaysia sốc khi nghe máy bay chở khách lại rơi

CHÂU LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên