10/10/2012 20:41 GMT+7

Giao nộp khỉ đuôi lợn quý hiếm thả về rừng

AN KHÁNH
AN KHÁNH

TTO - Ngày 10-10, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận con khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) từ anh Nguyễn Đình Vỹ (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) giao nộp, để thả về rừng.

z7wET0PN.jpgPhóng to
Con khỉ đuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Đình Vỹ giao nộp trung tâm cứu hộ thuộcvVườn quốc gia Pù Mát. - Ảnh: Vườn quốc gia Pù Mát cung cấp

Trong một lần, con trai ông Vỹ đi lên miền núi thì được một người dân tặng con khỉ đuôi lợn trên để về nuôi nhốt làm cảnh, đến nay con khỉ nặng 2,5kg.

Tình nguyện viên của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) đã vận động gia đình ông Vỹ chuyển giao.

Trước đó ngày 6-10, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã vườn quốc gia Pù Mát đã tiếp nhận 2 con rùa hộp (nặng 1,5 kg) từ Trạm quản lý bảo vệ rừng Cao Vều (huyện Anh Sơn, Nghệ An) và 23 con rùa răng và rùa mỏ vẹt do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tịch thu của các đối tượng buôn bán, săn bắt trái phép.

DiTGWeuS.jpgPhóng to
Hai con rùa hộp Trạm quản lý bảo vệ rừng Cao Vều (huyện Anh Sơn, Nghệ An) tịch thu của các đối tượng săn bắt trái phép, chuyển giao cho trung tâm cứu hộ thuộc vườn quốc gia Pù Mát - Ảnh: Vườn quốc gia Pù Mát cung cấp

Hiện trung tâm cứu hộ vườn quốc gia Pù Mát đang tiếp tục nuôi, chăm sóc con khỉ đuôi lợn và 25 con rùa để làm quen với môi trường sống tự nhiên, sau đó sẽ thả khỉ và rùa trở về rừng.

AN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên