03/04/2017 18:28 GMT+7

Chim, chó 'uy hiếp' sân bay Tân Sơn Nhất

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Tình trạng nuôi thả động vật khu vực lân cận gần sân bay Tân Sơn Nhất gần đây khá phổ biến. Cá biệt, đã xảy ra trường hợp chó xông ra đường băng khiến máy bay không hạ cánh được phải bay vòng trên bầu trời.

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, khoảng 3 tháng trở lại đây hàng ngày luôn xuất hiện một đàn chim bồ câu gần 30 con đậu trong khu vực đậu tàu bay gần đường hạ/cất cánh và xảy ra 10 vụ có xâm nhập vào khu bay uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tình trạng chim bồ câu và chó “đột nhập” vào sân bay thường xảy ra vào buổi sáng. Cá biệt đã xảy ra trường hợp chó xông ra đường băng khiến cho máy bay không hạ cánh được phải bay vòng trên bầu trời.

Gần đây nhất, chuyến bay VN208/SGN - HAN đang lăn trên đường E2 thì phát hiện có chó trên đường cất/hạ cánh 25L; chuyến bay BL781/HAN - SGN phải bay lại vì phát hiện có chó ở đầu đường CHC 25R chạy qua đường CHC 25L qua đường E2 về sân đỗ và chạy qua cổng số 8, sự việc xảy ra ngày 9-2.

Đề cập đến tình hình an ninh hàng không những tháng gần đây, Cảng vụ cho biết năm 2016 đơn vị này ghi nhận gần 20 trường hợp thả diều, chiếu đèn laser vào buồng lái.

Sau đó các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, tuy nhiên từ đầu năm 2017 đến nay, phi công của một số hãng hàng không vẫn còn phản ánh về những hiện tượng này… trong khu vực phễu bay, cách sân bay khoảng 5-6 km.

Theo phản ánh của phi công, khoảng 19h30 về khuya là thời điểm xảy ra các hành vi chiếu đèn laser vào buồng lái phi công khi tàu bay hạ thấp độ cao khoảng 1.000 feet để tiếp cận đường cất/hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Vị trí xảy ra cách đầu đường cất/hạ cánh 25R từ 6 đến 9 km, khu vực từ phía Bình Thạnh về Thủ Đức (TP.HCM), thị xã Dĩ An - Bình Dương.

Tuy nhiên, do địa bàn các phường rộng, việc di chuyển tìm kiếm khó khăn, thông tin phi công phản ánh tình trạng thả diều, chiếu laser chưa xác định chính xác tọa độ nên đến nay chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào.

Ngoài ra, qua rà soát, kiểm tra mới đây nhất vẫn phát hiện một số tồn tại tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho hoạt động bay.

Theo đó, có nhiều nhà cao tầng ở đường Trường Chinh (Q.Tân Phú) có lắp đặt các bồn nước trên nóc nhà quá độ cao cho phép trong giấy phép xây dựng. Khu vực dự án nhà cao tầng Trung tâm thể thao và khu dân cư Tân Thắng (Q.Tân Phú) hiện có các cần cẩu thi công tòa nhà cao tầng. Khu dự án Vạn Phúc Riverside quận Thủ Đức đang xây dựng các công trình nhà cao tầng, khu vực dự án này nằm ngay trục đường bay bay qua.

Do đó, Cảng vụ hàng không miền Nam đề nghị địa phương theo dõi và nhắc các hộ gia đình này không cơi nới thêm hay cho thuê dựng cột ăngten vi phạm về độ cao tĩnh không, đồng thời lưu ý chằng néo thật chắc chắn để tránh hiện tượng tốc mái… vì đây là khu vực tàu bay hạ thấp độ cao, tiếp cận đường băng để hạ cánh.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên