29/07/2017 16:52 GMT+7

Chiến sĩ tình nguyện TP.HCM giúp người dân nghèo tại Lào

QUANG PHƯƠNG (từ Champasak, Lào)
QUANG PHƯƠNG (từ Champasak, Lào)

TTO - Từ ngày 24-7 đến nay, các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng TP.HCM đã đi về những bản làng xa xôi của tỉnh Champasak, Attapue (Lào) để giúp đỡ người dân nghèo.

Chiến sĩ tình nguyện Nguyễn Thị Mai dạy tiếng Việt cho người Lào - Ảnh: QUANG PHƯƠNG
Chiến sĩ tình nguyện Nguyễn Thị Mai dạy tiếng Việt cho người Lào - Ảnh: QUANG PHƯƠNG

Bất kể nắng mưa, các chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh Champasak đã kết hợp cùng các y bác sĩ của Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM về các huyện Sukhuma, huyện Khong, huyện Moonlapamok… tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho hàng nghìn người dân địa phương.

Cũng tại các huyện này, các chiến sĩ tình nguyện trong đội hình tập huấn nông nghiệp đã tập huấn, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi gà, nuôi ếch, kỹ thuật trồng nấm rơm, nấm linh chi…

Trong khi đó, tại thành phố Pakse (Champasak), đội hình xây dựng đang tất bật thi công sân bóng chuyền tại trường tiểu học Nahaek.

Đội hình sinh hoạt thiếu nhi và sơn vẽ cũng gấp rút hoàn thành phần việc vẽ trang trí các bờ tường tại trường mẫu giáo tỉnh.

Trong khi đó, tại Trung tâm tiếng Việt Champasak (Trường ĐH Champasak), đội hình dạy tiếng Việt đang miệt mài bám trụ để dạy tiếng Việt cho cán bộ, người dân Lào.

Tại tỉnh Attapue, anh Phùng Thái Quang, Trưởng ban Công nhân lao động, Thành đoàn TP.HCM, chỉ huy trưởng chiến dịch tình nguyện hè tại mặt trận Lào, cho biết tại tỉnh này có 59 chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng đã tổ chức chăm sóc sức khỏe cho 2.500 người dân; tập huấn chuyển giao kiến thức nông nghiệp cho 500 người dân, tặng 200kg giống bắp và cây giống cho người dân; Lắp đặt 1 trụ nước uống tại vòi, thay thế, bảo dưỡng 2 trụ đã lắp cho bạn những năm trước; Tập huấn kiến thức sử dụng điện an toàn và cải tạo hệ thống điện tại các điểm sinh hoạt…

“Điểm mới của Kỳ nghỉ hồng năm nay là bên cạnh các hoạt động trên, các chiến sĩ còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 20 gia đình có công với cách mạng Việt Nam, giúp đỡ bộ đội VN thời kháng chiến chống Mỹ; Tặng 300 phần quà cho các gia đình khó khăn; Tặng 20 máy tính, 3 máy in,... trang bị cho tỉnh đoàn dạy vi tính cho thanh niên địa phương”, anh Quang thông tin.

Chiến sĩ tình nguyện VN khám bệnh cho người dân Lào - ảnh: QUANG PHƯƠNG
Chiến sĩ tình nguyện VN khám bệnh cho người dân Lào - ảnh: QUANG PHƯƠNG
Chiến sĩ tình nguyện Phan Hữu Tín tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm cho người dân Lào tại huyện Khong - Ảnh: QUANG PHƯƠNG
Anh Phan Hữu Tín tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm cho người dân Lào tại huyện Khong - Ảnh: QUANG PHƯƠNG
Các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đang tiến hành đổ bê tông sân bóng chuyền tại trường tiểu học Nahaek - Ảnh: QUANG PHƯƠNG
Đổ bê tông sân bóng chuyền tại trường tiểu học Nahaek - Ảnh: QUANG PHƯƠNG
Các chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng lắp máy tính tặng cho Tỉnh đoàn Attapue - ảnh: THÁI QUANG
Các chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng lắp máy tính tặng cho Tỉnh đoàn Attapue - Ảnh: THÁI QUANG
Chiến sĩ Lê Thị Yến Thanh thực hiện vẽ trang trí trường mầm non tỉnh Champasak - Ảnh: QUANG PHƯƠNG
Chiến sĩ Lê Thị Yến Thanh thực hiện vẽ trang trí trường mầm non tỉnh Champasak - Ảnh: QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG (từ Champasak, Lào)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên