16/07/2017 13:15 GMT+7

​Chiến sĩ Mùa hè xanh 2017 đã ra mặt trận

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Hàng chục ngàn chiến sĩ tình nguyện của TP.HCM đã ra quân chiến dịch Mùa hè xanh 2017 vào hôm nay 16-7, với sự tham gia lần đầu tiên của các sinh viên từ Malaysia và Thái Lan.

Niềm vui của các chiến sĩ Mùa hè xanh TP.HCM 2017 trong ngày xuất quân - Ảnh: Q.L.
Niềm vui của các chiến sĩ Mùa hè xanh TP.HCM 2017 trong ngày xuất quân - Ảnh: Q.L.
“Các chiến sĩ quyết định dành thời gian để về với đồng bào, thiếu nhi ở các vùng quê xa là nghĩa cử rất đẹp, đáng quý, làm giàu thêm vốn sống, hành trang vào đời, tự khám phá sức mạnh bản thân, mang lại giá trị mới cho chính các bạn”
Bà Nguyễn Thị Thu (Phó chủ tịch UBND TP.HCM)

Gắn với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh TP.HCM chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới”, 24 quận, huyện của TP.HCM vẫn là địa bàn trọng điểm thực hiện chiến dịch năm nay.

Song song đó, các chiến sĩ cũng có mặt tại một số tỉnh của khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây nguyên và Nam Trung bộ.

Ngoài ra, sẽ có những đội hình kết hợp giữa Mùa hè xanh và Kỳ nghỉ hồng thực hiện nhiệm vụ tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang) và nước bạn Lào.

Năm nay cũng đánh dấu 20 năm chiến dịch mang tên Mùa hè xanh.

Ngoài sinh viên TP.HCM còn có các sinh viên đến từ Malysia và lần đầu tiên Thái Lan gửi sinh viên sang tham gia Mùa hè xanh tại thành phố.

Trưởng Ban tuyên giáo Thảnh ủy TP.HCM Thân Thị Thư trao cờ xuất quân Mùa hè xanh TP.HCM 2017 cho chỉ huy trưởng Phạm Kiều Hưng - Ảnh: Q.L.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư trao cờ xuất quân Mùa hè xanh TP.HCM 2017 cho chỉ huy trưởng Phạm Kiều Hưng - Ảnh: Q.L.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu động viên các chiến sĩ trước giờ xuất quân Mùa hè xanh TP.HCM 2017 - Ảnh: Q.L.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu động viên các chiến sĩ trước giờ xuất quân Mùa hè xanh TP.HCM 2017 - Ảnh: Q.L.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đề nghị Thành đoàn, ban chỉ huy chiến dịch đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả chiến sĩ tham gia chiến dịch.

“Chiến dịch đã xác định nhiều công trình, phần việc thiết thực tại mặt trận thành phố và các tỉnh, mở rộng địa bàn hoạt động tại nước bạn Lào. Các bạn cũng chọn nội dung cụ thể thực hiện tại đảo Thổ Chu là cách hướng về biển đảo Tổ quốc hiệu quả nhất”, phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đánh giá.

Ngay sau lễ ra quân, nhiều trường đã đưa chiến sĩ về mặt trận các tỉnh, bắt đầu cho một tháng chiến dịch dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13-8.

Tại TP.HCM, đồng loạt tại 24 quận, huyện đều chọn ngay những phần việc để cùng hưởng ứng ngày cao điểm hành động đầu tiên trong mùa chiến dịch năm nay gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tham gia cải tạo dòng chảy rạch Bà Láng (Bình Thạnh) cùng nhiều đồng đội khác, bạn Đào Thị Ánh (Học viện Cán bộ TP.HCM) cho biết hằng ngày đến trường đều nhìn thấy con rạch đối diện trường ô nhiễm, dày đặc lục bình nên khi biết chiến dịch Mùa hè xanh tham gia cải thiện môi trường con rạch này đã đăng ký tham gia ngay.

Trong khi đó, các chiến sĩ Đại học Công nghệ Sài Gòn đã cùng một số bạn trẻ tại phường 5, quận 4, cùng phác thảo, vẽ trang trí cho một số bức tường tại các cư xá cũ trên đường Khánh Hội.

Chị Phương Thảo - Bí thư Đoàn phường 5, quận 4 - cho biết có tám bức tường được các bạn chọn thực hiện trong hè này.

“Mỗi bức sẽ có chủ đề riêng về thầy trò, công an, bảo vệ môi trường… mà thông qua từng bức tranh trên tường, chúng tôi góp phần làm mới không gian sống, vừa là cách tuyên truyền trực quan, sinh động cho mọi người”, chị Thảo nói.

Các chiến sĩ vẽ trang trí tường tại khu cư xá cũ trên đường Khánh Hội (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Q.L.
Các chiến sĩ vẽ trang trí tường tại khu cư xá cũ trên đường Khánh Hội (Quận 4, TP.HCM) - Ảnh: Q.L.
Chiến sĩ tham gia cải thiện môi trường rạch Bà Láng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) ngay sau lễ ra quân Mùa hè xanh 2017 - Ảnh: Q.L.
Chiến sĩ tham gia cải thiện môi trường rạch Bà Láng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) ngay sau lễ ra quân Mùa hè xanh 2017 - Ảnh: Q.L.

Chỉ huy trưởng Mùa hè xanh TP.HCM 2017 Phạm Kiều Hưng cho biết nét mới của chiến dịch năm nay chính là các bạn chọn thực hiện hoạt động tình nguyện theo dự án. 

“Có những dự án chuyên về lọc nước sạch, dự án chuyên sửa chữa, xây dựng cầu - đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường… mà mỗi dự án đều đã được khảo sát kỹ, xác định những phần việc cụ thể hướng đến hiệu quả thiết thực, phục vụ đời sống dân sinh”, anh Kiều Hưng chia sẻ.

Công trình thanh niên Mùa hè xanh

  • Nâng cấp, bêtông hóa 45km đường, hẻm nông thôn, trong đó có 10km đường tại khu vực ngoại thành, quận vùng ven của TP.HCM.
  • Xây mới, sửa chữa 10 cầu bêtông nông thôn (5 cây cầu tại địa bàn nông thôn TP.HCM).
  • Cải tạo, khơi thông 7 tuyến kênh, rạch tại một số quận, huyện của TP.HCM.
  • Nâng cấp, trang bị thiết bị cho 10 sân chơi thiếu nhi.
  • Xây tặng 6 công trình lọc nước sạch cho dân. 

5 ngày hành động cao điểm

  • Chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu (16-7).
  • Uống nước nhớ nguồn, tham gia bảo đảm an sinh xã hội (23-7).
  • Chung tay xây dựng nông thôn mới (30-7).
  • Chung tay xây dựng văn hóa giao thông (6-8).
  • Vì đàn em thân yêu (13-8).
Chỉ huy trưởng Mùa hè xanh TP.HCM 2017 Phạm Kiều Hưng thăm và tặng quà chiến sĩ tại công trình cải thiện kênh, rạch trong ngày ra quân - Ảnh: Q.L.
Chỉ huy trưởng Mùa hè xanh TP.HCM 2017 Phạm Kiều Hưng (thứ hai, từ trái qua) thăm và tặng quà chiến sĩ tại công trình cải thiện kênh, rạch trong ngày ra quân - Ảnh: Q.L.
Một số văn nghệ sĩ trẻ cùng tham gia và làm đại sứ cho Mùa hè xanh TP.HCM 2017 - Ảnh: Q.L.
Một số văn nghệ sĩ trẻ cùng tham gia và làm đại sứ cho Mùa hè xanh TP.HCM 2017 - Ảnh: Q.L.
Các sinh viên Malaysia và Thái Lan cùng tham gia Mùa hè xanh 2017 với sinh viên TP.HCM - Ảnh: Q.L.
Các sinh viên Malaysia và Thái Lan cùng tham gia Mùa hè xanh 2017 với sinh viên TP.HCM - Ảnh: Q.L.
QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên