27/10/2016 11:22 GMT+7

Chiến sĩ diễn tập giúp dân mùa mưa lũ

 HÀ HỮU TÂN (sư đoàn 324, Quân khu 4)
HÀ HỮU TÂN (sư đoàn 324, Quân khu 4)

TTO - Các cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 324 đã quét dọn vệ sinh môi trường tại 68 nhà văn hóa thôn, xóm, trạm y tế, chợ, trường học, nghĩa trang liệt sĩ...

Buổi huấn luyện sắp xếp trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của đơn vị đại đội 10, tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 324, Quân khu 4 - Ảnh: HÀ HỮU TÂN
Buổi huấn luyện sắp xếp trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của đơn vị đại đội 10, tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 324, Quân khu 4 - Ảnh: HÀ HỮU TÂN

Chiến sĩ sư đoàn cũng khơi thông kênh mương, đường liên thôn, liên xã với tổng chiều dài 45km; giúp 74 hộ gia đình chính sách dựng lại nhà cửa, khu chăn nuôi bị đổ sập.

Bên cạnh đó, sư đoàn cũng tổ chức khám, chữa bệnh cho 55 hộ gia đình chính sách; xử lý 86 giếng nước sinh hoạt; phun thuốc khử trùng cho 50 hộ dân; cấp phát thuốc chữa bệnh cho 100 người dân.

Đặc biệt, sư đoàn đã trích từ phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” tặng 120 suất quà gồm: gạo, mì gói, nước lọc tinh khiết... cho gia đình chính sách, hộ neo đơn, hộ nghèo.

Để hỗ trợ, chia sẻ và giúp dân mùa bão lũ, việc tập luyện giúp dân phòng chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của sư đoàn 324.

Khi tiếng kẻng báo động kiểm tra công tác chuẩn bị, phòng chống thiên tai tại tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 vang lên, 400 cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn nhanh chóng có mặt, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng chống thiên tai. Đây là tình huống giả định trong luyện tập phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Vội lau những giọt mồ hôi lăn trên má, trung sĩ Lê Hữu Nam - trung đội súng máy 12,7 li, tiểu đoàn 2 - chia sẻ: “Chúng tôi được tập luyện kỹ về các nội dung như phòng chống cháy nổ ở đơn vị; phương pháp di chuyển người, vũ khí trang bị kỹ thuật, tài sản của đơn vị và người dân ra khỏi vùng lũ lụt, cháy nổ; bơi cứu người và phương pháp cứu người bị nạn; cách làm bè, mảng bằng vật liệu tại chỗ trong khắc phục lũ lụt”.

Nghiên cứu kỹ và nắm chắc tình huống, khẩu lệnh dứt khoát của đại úy Nguyễn Đình Thắng - tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 - nhanh chóng được các bộ phận thực hiện theo mục đích, yêu cầu của buổi luyện tập.

Anh Thắng cho biết: “Để cứu hộ cứu nạn, giảm thiệt hại về người và tài sản, chúng tôi thường xuyên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua từng tình huống đúc kết kinh nghiệm để chủ động nhất trong nhiều điều kiện, hoàn cảnh”.

Trong những năm qua, sư đoàn 324 tổ chức hàng chục đợt diễn tập và cơ động lực lượng, phương tiện ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại bốn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Nổi bật trong năm 2015, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã tham gia ba đợt chữa cháy rừng, chữa cháy 8,5ha rừng thông, cây lâm nghiệp ở huyện Đô Lương (Nghệ An), huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Đại tá Lê Tất Thắng - sư đoàn trưởng sư đoàn 324 - chia sẻ: “Trước mùa mưa bão hằng năm, sư đoàn phối hợp với các lực lượng địa phương tiến hành khảo sát kỹ, xác định các vùng trọng điểm, xây dựng kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; bố trí lực lượng ứng trực, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân.

Song song đó, sư đoàn rèn luyện cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị về kỹ năng ứng cứu người, vũ khí trang bị kỹ thuật, tài sản và tàu thuyền bị nạn. Với sự sáng tạo của người lính, bên cạnh các trang thiết bị được cấp, chúng tôi chủ động làm mới các dụng cụ thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai như bao tải, cọc chống bão, thang tre, dây thừng...”.

HÀ HỮU TÂN (sư đoàn 324, Quân khu 4)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên