13/09/2015 18:34 GMT+7

​Chiêm ngưỡng voi Tây nguyên qua ống kính người Nhật

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Niimura Yoko (75 tuổi) là một nữ nhiếp ảnh gia Nhật Bản đã đến Tây nguyên khoảng 30 lần để chụp ảnh voi từ năm 2002 đến nay.

Phút nghỉ ngơi của nài voi Y Mứt và voi Thoong Khăm - Ảnh: Niimura Yoko
Phút nghỉ ngơi của nài voi Y Mứt và voi Thoong Khăm - Ảnh: Niimura Yoko

Bà đã có hơn 20.000 bức ảnh chụp về voi, trong đó chủ yếu là hình ảnh chụp voi ở Tây nguyên.

Được sự đồng ý của bà Niimura Yoko, Tuổi Trẻ đăng một số hình ảnh trong cuốn sách ảnh “Zou to Ikiru” (Voi Tây nguyên) xuất bản năm 2006 tại Nhật Bản và năm 2013 xuất bản tại Việt Nam.

Theo bà Niimura Yoko, cuốn sách “Voi Tây nguyên” đang là sách tham khảo có mặt ở hầu hết thư viện của các trường tiểu học trên toàn nước Nhật.

Các em nhỏ ở Đắk Lắk chụp hình chung với voi - Ảnh: Niimura Yoko
Các em nhỏ ở Đắk Lắk chụp hình chung với voi - Ảnh: Niimura Yoko
Ngày hội voi Buôn Đôn - Ảnh Niimura Yoko
Ngày hội voi Buôn Đôn - Ảnh Niimura Yoko
Voi nhà là sức lao động quý giá và có mối quan hệ ruột thịt gắn bó với từng nhà - Ảnh: Niimura Yoko
Voi nhà là sức lao động quý giá và có mối quan hệ ruột thịt gắn bó với từng nhà - Ảnh: Niimura Yoko
Theo bà Niimura Yoko: “Voi nhà cho trẻ em cưỡi lên lưng và rất vâng lời. Nhưng khi không vừa lòng thì voi quậy lưng làm lũ trẻ rơi xuống. To lớn và khỏe mạnh, voi là người bạn tri kỷ tin cậy, đôi khi nghiêm khắc” - Ảnh: Niimura Yoko
Theo bà Niimura Yoko: “Voi nhà cho trẻ em cưỡi lên lưng và rất vâng lời. Nhưng khi không vừa lòng thì voi quậy lưng làm lũ trẻ rơi xuống. To lớn và khỏe mạnh, voi là người bạn tri kỷ tin cậy, đôi khi nghiêm khắc” - Ảnh: Niimura Yoko
Già làng Ama Kông làm nghi lễ dành cho voi trước ngày hội voi, được tổ chức tại Buôn Đôn - Ảnh: Niimura Yoko
Già làng Ama Kông làm nghi lễ dành cho voi trước ngày hội voi, được tổ chức tại Buôn Đôn - Ảnh: Niimura Yoko
Nài voi tắm rửa cho voi trên sông Sêrêpok - Ảnh: Niimura Yoko
Nài voi tắm rửa cho voi trên sông Sêrêpok - Ảnh: Niimura Yoko
Hai chú voi con Thoong Khăm và Thoong Ngân cùng mẹ nuôi là Y Kung (góc phải) lên nương để làm sạch cỏ, cây dại - Ảnh: Niiimura Yoko
Hai chú voi con Thoong Khăm và Thoong Ngân cùng mẹ nuôi là Y Kung (góc phải) lên nương để làm sạch cỏ, cây dại - Ảnh: Niiimura Yoko
Ba mẹ con voi nhà voi. Từ trái qua phải: voi Thoong Khăm, Thoong Ngân và voi mẹ nuôi Y Kung: Ảnh: Niimura Yoko - Ảnh: Niimura Yoko
Ba mẹ con voi nhà voi. Từ trái qua phải: voi Thoong Khăm, Thoong Ngân và voi mẹ nuôi Y Kung - Ảnh: Niimura Yoko
TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục