15/08/2016 16:59 GMT+7

Chi 200 tỉ đồng phá đá ngầm dưới sông gần cầu Ghềnh

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - UBND tỉnh Bình Dương vừa kiến nghị Bộ GTVT chủ trì để cùng các địa phương có kế hoạch thanh thải các bãi đá ngầm trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM.

Lý do, cầu Ghềnh đã được nâng độ tĩnh không, “giải phóng” cho tàu công suất lớn có thể ra vào các cảng sông phía thượng nguồn. Tuy nhiên, các bãi đá ngầm dưới sông tạo nguy hiểm cho tàu lớn đi lại trên sông.

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương, đại diện Cục đường thủy nội địa thuộc Bộ GTVT cho biết sông Đồng Nai từ khu vực cầu Ghềnh về phía Bình Dương có khoảng 7 bãi đá ngầm.

Chi phí để thanh thải các bãi đá này khoảng 200 tỷ đồng.

Trước mắt, trong năm nay, Cục đường thủy nội địa sẽ kiến nghị Bộ GTVT cho thanh thải một số bãi đá ngay khu vực cầu Ghềnh, sau đó sẽ phối hợp với các địa phương thanh thải các bãi đá ngầm còn lại trên sông Đồng Nai.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên