25/01/2008 08:16 GMT+7

Chết vì thuốc giả của Trung Quốc

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Một người đàn ông vừa qua đời tại TP Quảng Châu do sử dụng thuốc điều trị giả gần hai năm trước. Đây là nạn nhân thứ 14 của loại thuốc Armillarisni A (giả) chống viêm túi mật và viêm dạ dày tại Trung Quốc.

u5BJ2pQ0.jpgPhóng to
Cảnh sát Trung Quốc hủy thuốc giả - Ảnh: Reuters
TT - Một người đàn ông vừa qua đời tại TP Quảng Châu do sử dụng thuốc điều trị giả gần hai năm trước. Đây là nạn nhân thứ 14 của loại thuốc Armillarisni A (giả) chống viêm túi mật và viêm dạ dày tại Trung Quốc.

Nạn nhân họ Nhân, 37 tuổi, nhập Bệnh viện ĐH Trung Sơn tại Quảng Châu vào tháng 4-2006 và được điều trị bằng Armillarisni A của Công ty dược Tế Tế Ha ở tỉnh Hắc Long Giang. Loại thuốc này có chứa một chất rất độc gọi là diglycol, gây đau cho hệ tiêu hóa và hủy hoại gan, thận và hệ thần kinh.

Công ty Tế Tế Ha mua 1 tấn diglycol vào cuối năm 2005 dưới cái mác “prolylene glycol”, một loại hóa chất phụ trợ dùng để sản xuất thuốc Armillarisni A. Tháng 4-2006, có tới 65 bệnh nhân tại Bệnh viện ĐH Trung Sơn được điều trị bằng loại thuốc này. Đến cuối năm 2007 đã có 13 người thiệt mạng.

Nhà máy Tế Tế Ha đã bị đóng cửa, năm quan chức phải ra hầu tòa tại Quảng Châu. Có 11 bệnh nhân, trong đó có ông Nhân, kiện Bệnh viện ĐH Trung Sơn đòi bồi thường 2,74 triệu USD. Đến nay vụ kiện vẫn đang tiếp diễn.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên