08/11/2011 07:29 GMT+7

Chạy lũ trong đêm

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ
NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ

TT - Tối 7-11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống, nước sông Hương, sông Bồ lên nhanh, xấp xỉ mức báo động 3, nhiều nơi bị chia cắt. Ít nhất 4.000 căn nhà vùng hạ du bị ngập sâu trong nước lũ.

apSNffNZ.jpgPhóng to
Người dân ở huyện Nông Sơn, Quảng Nam ôm đồ đạc chạy lũ trong đêm 7-11 - Ảnh: Minh Hải

Ông Trần Viết Chức, chủ tịch UBND xã Hương Phong, cho biết thôn Thuận Hòa với 500 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, đường đến các thôn xóm trong xã đã bị lũ chia cắt. Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, mưa lớn ở thượng nguồn khiến hai hồ thủy điện lớn nhất tỉnh là Bình Điền và Hương Điền tiếp tục mở cửa xả lũ.

Cùng ngày, cơn mưa lớn kéo dài từ sáng đến tối đã gây ngập nặng tại nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng. Quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba Huế ngập sâu hơn 1m, nhà dân kéo dài từ ngã ba Huế lên Hòa Khánh đều ngập từ 0,5-1m.

Các tuyến phố chính ở Đà Nẵng như Lê Duẩn, Đống Đa, Hoàng Hoa Thám, Hàm Nghi, Ông Ích Khiêm... ngập sâu 0,8-1m. Tàu lửa bị ách tắc nhiều đoạn do đường ray ngập sâu 0,5-0,7m. Ngoài việc ngập, nước chảy xiết khiến giao thông hỗn loạn...

Chiều 7-11, tại Quảng Nam, do mưa lớn, mực nước các sông tiếp tục lên nhanh khiến hàng ngàn ngôi nhà dọc tuyến sông Thu Bồn, Vu Gia chìm trong biển nước. Ông Nguyễn Minh Tuấn - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam - cho biết có ba người chết trong đợt lũ mới này, nâng tổng số người chết do lũ lụt tại Quảng Nam lên mười người.

MRnk3X5K.jpgPhóng to
Nhà ở xóm Cây Muồng, xã Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam chìm trong nước lũ chiều 7-11 - Ảnh: T.Vũ

Cứu bạn, hai người chết đuối

Ông Ngô Hữu Nghiệp - phó chủ tịch UBND xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) - cho biết sau khi huy động khoảng 100 người tìm kiếm, đến cuối giờ chiều 7-11 mới tìm được thi thể anh Phạm Sĩ (32 tuổi, thôn Tân Phú, xã Vạn Phú) - một trong hai người chết đuối ở suối Hóc Chim. Theo ông Nghiệp, chiều 6-11, ba người ở cùng thôn gồm anh Phạm Sĩ, anh Lê Mộng Điệp (34 tuổi) và anh Lê Kháng (34 tuổi) qua tràn Hóc Chim để về nhà. Sau khi anh Kháng bị nước cuốn trôi xuống dưới đập, anh Sĩ và anh Điệp đã nhảy xuống suối đẩy được anh Kháng vào bờ nhưng hai anh lại bị nước nhấn chìm. Chiều 7-11, UBND xã Vạn Phú hỗ trợ bước đầu cho gia đình hai nạn nhân chết đuối 2 triệu đồng/gia đình.

Đến 21g, hàng ngàn người dân ven sông Thu Bồn, huyện Nông Sơn (Quảng Nam) phải chạy lũ trong đêm vì nước dâng lên quá nhanh. Tất cả các trung tâm hành chính, trường học trên địa bàn...đều được trưng dụng làm chỗ trú ẩn cho dân. Chính quyền huyện Nông Sơn huy động xe công an, xe quân đội và thanh niên giúp dân chuyển vật dụng lên nơi cao ráo tránh lũ. Điện trên địa bàn bị cắt toàn bộ.

Theo báo cáo nhanh của ban quản lý thủy điện Sông Tranh 2 cho các huyện vùng hạ lưu, lượng nước xả lũ của thủy điện này từ 3.500-5.000m3/giây. Mưa to kết hợp với xả lũ khiến nước trên sông Thu Bồn dâng nhanh chưa từng thấy.

Tại thượng nguồn sông Thu Bồn, dưới chân đập thủy điện Sông Tranh 2, thuộc xã Quế Lâm đã trở thành biển nước. Chính quyền xã Quế Lâm không thể thống kê được số nhà ngập và số người dân bị thiệt hại vì mọi liên lạc bị cắt đứt.

Tại huyện Đại Lộc, phó chủ tịch UBND huyện Phan Đức Tính cho hay mực nước trên báo động 3 là 57cm, huyện cũng đang di dời hơn 25.000 hộ dân thuộc vùng trũng nhất huyện tại làng Mỹ Hảo (xã Đại Phong), ấp Trung (xã Đại Minh), xã Đại Cường. Hiện nước trên sông Vu Gia lên rất nhanh, khả năng vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009 hoàn toàn có thể xảy ra.

Tại Quảng Ngãi, đến chiều 7-11, hồ thủy lợi Liệt Sơn (huyện Đức Phổ) đã tiến hành xả lũ khẩn cấp do mực nước trong hồ dâng cao.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, mưa lớn cùng nước thượng nguồn đổ về làm các sông ở Phú Yên lên nhanh. Chiều 7-11, do hai nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và sông Hinh xả lũ trên sông Ba nên nhiều tuyến đường ở các huyện Tuy An, Đồng Xuân, Tây Hòa bị ngập, một số trường ở vùng xa phải cho học sinh nghỉ học.

Áp thấp nhiệt đới gần bờ

Tối 7-11, vùng áp thấp ở vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 19g, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế khoảng 220km về phía tây nam. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu về phía bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đang lên và ở mức cao. Đặc biệt mực nước trên sông Thu Bồn và sông Vu Gia vượt báo động 3 từ 0,3-0,8m.

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên