02/12/2016 12:27 GMT+7

Xưởng gỗ ở Hà Nội cháy lớn, công nhân chạy tán loạn

CHÍ TUỆ - THÂN HOÀNG - Q.THẾ
CHÍ TUỆ - THÂN HOÀNG - Q.THẾ

TTO - Sáng 2-12, một đám cháy dữ dội bùng phát tại xưởng gỗ trong khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, thiêu rụi nhà kho rộng khoảng 2000m2 và nhiều tài sản khác.

Cả cột khói cao hàng trăm mét bốc lên từ khu công nghiệp Ngọc Hồi - Ảnh: Chí Tuệ
Cột khói cao hàng trăm mét bốc lên từ khu công nghiệp Ngọc Hồi - Ảnh: Chí Tuệ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10g sáng 2-12, lửa bùng lên dữ dội từ khu vực xưởng sản xuất gỗ của Công ty Đồng Tháp tại khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Cột khói đen cao cả trăm mét bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng rộng hơn 2000m2.

Một số công nhân làm việc tại công ty này cho biết khi xảy ra cháy, nhiều công nhân đang làm việc tại đây. Những công nhân này sau khi nghe báo động đã vội tìm lối chạy ra ngoài.

Theo thông tin từ những công nhân chứng kiến vụ cháy, nguyên nhân gây cháy có thể do hàn xì. Sáng nay công ty thuê một số người đến hàn ống khói, vỉa hàn rơi xuống khu vực chứa gỗ ép trong nhà xưởng gây cháy.

Anh Phạm Văn Tùng, công nhân làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ T.G Việt Nam, bên cạnh xưởng gỗ bị cháy, cho biết khi công nhân hàn ống khói đang hàn xì tại xưởng chứa gỗ ép của công ty Đồng Tháp thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát.

Ngay lập tức ngọn lửa bùng lên kèm theo những tiếng nổ khiến công nhân chạy tán loạn. Sau đó ngọn lửa lan sang các kho dây cáp, kho thiết bị gara ôtô cũng bị cháy lan sang.

Lực lượng cứu hoả đang nổ lực phun nước đê dập lửa - Ảnh: Chí Tuệ
Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực phun nước dập lửa - Ảnh: Chí Tuệ

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Khi lực lượng PCCC đến, cột khói bốc cao kèm theo lửa bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng và có nguy cơ lan sang các nhà xưởng khác trong khu công nghiệp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Trần Xuân Thế, trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 7, cho biết đang trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phòng số 7 đã điều 4 xe cứu hỏa, các xe của quận Hoàng Mai, huyện Thường Tín được tăng cường đến chữa cháy.

Đến 12g45, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước để làm mát các vật dụng bị cháy và tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa phải bắc thang vào bờ tường của các nhà xưởng khác để tìm lối tiếp cận khu vực cháy.

Lực lượng cứu hỏa cũng phải đục phá tường nhà xưởng để đưa ống dẫn nước vào dập lửa.

Gần như toàn bộ số gỗ ép để trong nhà xưởng đã bị thiệu rụi. Thiệt hại do đám cháy gây ra đang được lực lượng chức năng thống kê.

Các chiến sĩ PCCC đang tích cực chữa cháy - Ảnh: Quang Thế
Các chiến sĩ PCCC đang tích cực chữa cháy - Ảnh: Quang Thế
Do trong kho chứa nơi xảy ra vụ cháy có nhiều khói độc nên lực lượng PCCC phải dùng mặt nạ để chống độc - Ảnh: Quang Thế
Do trong kho chứa nơi xảy ra vụ cháy có nhiều khói độc nên lực lượng PCCC phải dùng mặt nạ để chống độc - Ảnh: Quang Thế
Kho hàng rộng khoảng 3000m2 tan hoang sau trận hỏa hoạn - Ảnh: Quang Thế
Kho hàng rộng khoảng 3000m2 tan hoang sau trận hỏa hoạn - Ảnh: Quang Thế
Lực lượng cứu hoả đang nổ lực phun nước đê dập lửa - Ảnh: Chí Tuệ
Tích cực dập lửa - Ảnh: Chí Tuệ
Lực lượng cứu hoả đang nổ lực phun nước đê dập lửa - Ảnh: Chí Tuệ
Lửa cơ bản được khống chế - Ảnh: Chí Tuệ
CHÍ TUỆ - THÂN HOÀNG - Q.THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên