06/03/2016 13:54 GMT+7

Cha mẹ là “bác sĩ trị liệu” tốt nhất cho trẻ tự kỷ

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Ngoài sự hỗ trợ của các chuyên gia, ba mẹ chính là “bác sĩ trị liệu” tốt nhất trong quá trình điều trị trẻ tự kỷ.

Tại hội thảo “Ba mẹ đồng hành cùng trẻ tự kỷ: yêu thương - hiểu biết - trách nhiệm”, do Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) phối hợp cùng Tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận Project Việt Nam Foundation tổ chức ngày 5-3, các chuyên gia cho rằng nếu được phát hiện sớm (từ 18 - 36 tháng tuổi) và can thiệp điều trị kịp thời, khoảng 30% trẻ tự kỷ có khả năng trở lại bình thường, hòa nhập được với cộng đồng. 

Đặc biệt, ngoài sự hỗ trợ của các chuyên gia, ba mẹ chính là “bác sĩ trị liệu” tốt nhất trong quá trình điều trị trẻ tự kỷ.

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia hướng dẫn phụ huynh hai phương pháp trị liệu giúp trẻ tự kỷ cải thiện giao tiếp, hòa nhập với cộng đồng. Trong đó, phương pháp trị liệu ngôn ngữ sẽ giúp giải quyết chứng rối loạn ngôn ngữ, giúp trẻ nói lưu loát, hiểu và giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, tự giao tiếp và tương tác với người khác...

Riêng phương pháp can thiệp hành vi phù hợp có thể giúp trẻ thể hiện đúng hành vi, tránh vô tình củng cố những hành vi không mong muốn.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên