Tag: CDU

Bầu cử Đức: Mong đợi của một người trẻ

TTCT - Cuộc bầu cử trọng đại mở ra kỷ nguyên “hậu Merkel” ở Đức vừa kết thúc vào đầu tuần này, nhưng những thương lượng để hình thành một chính phủ mới dự kiến sẽ còn kéo dài.

Angela Merkel: Vòng khiêu vũ cuối cùng

TTCT - Bà Angela Merkel đã tuyên bố không chỉ một lần và nhất là từ khi nhường lại ghế chủ tịch Liên minh Dân chủ Kitô giáo (CDU) rằng bà không có ý định làm thêm nhiệm kỳ thủ tướng Đức thứ 5 - ngay cả khi một số thành viên chính phủ thiết tha gợi ý. Sau thất bại của các đảng Kitô giáo ở cuộc bầu cử nghị viện hai bang lớn hồi 2018, quyết định của bà coi như chắc chắn. Giờ cũng đến lúc nhìn lại quãng đường chính trị dù sáng láng nhưng không ít gập ghềnh của nhà khoa học gốc Đông Đức này.

Doanh nhân Đức công khai thu nhập để tranh ghế Thủ tướng

TTO - Doanh nhân Friedrich Merz, người đang tranh cử vào vị trí lãnh đạo Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel lần đầu công bố mức thu nhập cá nhân.

Bà Merkel sẽ thôi làm thủ tướng Đức vào năm 2021

TTO - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29-10 tuyên bố sẽ không tiếp tục tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021.

Đức sẽ có chính phủ mới trong vài tuần nữa

TTO - Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã bỏ phiếu chấp nhận tái lập Đại Liên minh với hai đảng “chị em” của Thủ tướng Angela Merkel.

Thủ tướng Đức giảm nhập cư để lập liên minh

TTO - Nước Đức trong nhiệm kỳ thứ tư của Thủ tướng Angela Merkel dự kiến sẽ thắt chặt vấn đề nhập cư, cả về số lượng lẫn quy trình được đến làm việc tại đây.

​Bầu cử Đức: Đảng của bà Merkel thắng bang chiến địa

TTO - Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện bang tại bang chiến lược North Rhine-Westphalia hôm 14-5.

​Đảng của bà Angela Merkel giành thêm tín nhiệm

TTO - Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỉ lệ cử tri ủng hộ thủ tướng Đức Angela Merkel đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm qua đạt 34%.

Đảng của bà Merkel tiếp tục mất điểm ở Berlin

TTO - Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục thất thế tại thủ đô Berlin khi chỉ đạt 17,5% số phiếu bầu, mức thấp nhất của đảng này cho đến hiện nay.