10/03/2017 19:01 GMT+7

Cẩu xe Lexus đậu vi phạm lòng đường Sài Gòn

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Chiếc Lexus bị lực lượng chức năng phát hiện khi đậu trái phép dưới lòng đường Huỳnh Thúc Kháng. Bức tường xây lấn ra vỉa hè trước khách sạn Hải Vân trên đường này cũng bị tháo dỡ.

Đội TTĐT Q.1 dẹp những chậu hoa để làm thoáng vỉa hè - Ảnh: HỮU THUẬN
Đội TTĐT Q.1 dẹp những chậu hoa để làm thoáng vỉa hè - Ảnh: HỮU THUẬN

Chiều 10-3, lực lượng chức năng quận 1, TP.HCM do ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận chỉ đạo đã tiếp tục kiểm tra xử phạt tại các tuyến đường trên địa bàn quận.

Trong đợt kiểm tra này, đoàn đã lập biên bản xử lý nhiều xe ôtô đậu trên vải hè dành cho người đi bộ, trong đó có một xe của công ty nước ngoài trên đường Tôn Đức Thắng. Tại đường Nguyễn Bình Khiêm, Hồ Tùng Mậu, lực lượng chức năng đã cho tháo dỡ các mái che gắn chồm ra vỉa hè.

Trên đường Huỳnh Thúc Kháng, ông Hải đã chỉ đạo cho lực lượng công ích quận 1 tháo dỡ bức tường xây lấn ra vỉa hè trước khách sạn Hải Vân và cho cẩu một xe sang hiệu Lesus đậu dưới lòng đường.

Một chiếc xe đậu sai quy định trên đường Tôn Đức Thắng, Q.1 bị cẩu về trụ sở quận - Ảnh: HỮU THUẬN
Một chiếc xe đậu sai quy định trên đường Tôn Đức Thắng, Q.1 bị cẩu về trụ sở quận - Ảnh: HỮU THUẬN
Những tấm biển quảng cáo bị dẹp bỏ ngay lập tức do vi phạm vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu, Q.1 - Ảnh: HỮU THUẬN
Những tấm biển quảng cáo bị dẹp bỏ ngay lập tức do vi phạm vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu, Q.1 - Ảnh: HỮU THUẬN
Du khách nước ngoài đứng theo dõi đoàn kiểm tra của Q.1 xử lý trật tự vỉa hè - Ảnh: HỮU THUẬN
Du khách nước ngoài đứng theo dõi đoàn kiểm tra của Q.1 xử lý trật tự vỉa hè - Ảnh: HỮU THUẬN
Một công trình lấn chiếm của hè của một quán bia bị tháo bỏ, rất nhiều du khách nước ngoài đứng theo dõi vụ việc - Ảnh: HỮU THUẬN
Một công trình lấn chiếm của hè của một quán bia bị tháo bỏ, rất nhiều du khách nước ngoài đứng theo dõi vụ việc - Ảnh: HỮU THUẬN
Xe ôtô biển số của công ty nước ngoài đậu trên vìa hè đường Tôn Đức Thắng bị lập biên bản xử phạt - Ảnh: LÊ PHAN
Xe ôtô biển số của công ty nước ngoài đậu trên vìa hè đường Tôn Đức Thắng bị lập biên bản xử phạt - Ảnh: LÊ PHAN
Cây cầu thang bằng thép được cưa bỏ để trả lại diện tích cho vỉa hè - Ảnh: HỮU THUẬN
Cây cầu thang bằng thép được cưa bỏ để trả lại diện tích cho vỉa hè - Ảnh: HỮU THUẬN

Quận Gò Vấp phạt 640 triệu đồng vi phạm vỉa hè, lòng lề đường

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - PCT UBND quận Gò Vấp đi nhắc nhờ người buôn bán không  được lấn chiếm vỉa hè - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Theo đó báo cáo tại hội nghi sơ kết diễn ra sáng 10-3, lực lượng chức năng quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt khoảng 1.500 trường hợp vi phạm, tịch thu gần 4.000 bảng hiệu, 6.000 bàn ghế và 600 xe thô sơ, tự chế các loại. 

Riêng 7 tuyến đường văn minh, mỹ quan đô thị của quận, lực lượng chức năng đã ra quân chấn chỉnh trật tự lòng lề đường và xử phạt những trường hợp vi phạm với số tiền khoảng 400 triệu đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết do địa bàn đông dân nên quận vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Nhiều khu vực ban ngày đã dẹp được nạn lấn chiếm vỉa hè nhưng về tối người dân lại bày bán tràn ra. Khi thấy lực lượng chức năng thì những người này dọn đồ để đối phó rồi sau đó quay trở lại.

“Chúng tôi xác định việc chấn chỉnh lại trật tự lòng lề đường là một quá trình lâu dài và căn cơ. Đối với các hộ kinh doanh có mặt bằng cụ thể chúng tôi sẽ kiên quyết xử phạt nghiêm khắc. 

Còn với các hộ dân bán hàng rong, hàng lề đường, chợ tự phát chúng tôi sẽ tiếp xúc và cho những người này làm cam kết chỉ được buôn bán trong khu vực cho phép, không lấn chiếm vỉa hè và đảm bào an ninh trật tự và mỹ quan đô thị” - ông Nghĩa nói.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên