22/06/2014 07:32 GMT+7

Cầu Long Bình thiếu vốn xây dựng

N.ẨN
N.ẨN

TT - Theo Ban quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải, từ ngày khởi công 14-1-2014 đến nay vốn ngân sách chỉ cấp cho công trình xây dựng cầu Long Bình (nối tỉnh An Giang với tỉnh Kandal, Campuchia) 20 tỉ đồng/tổng vốn đầu tư 370,7 tỉ đồng là quá thấp, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình.

Cầu Cổ Chiên “hụt hơi” vì thiếu vốn Nhiều công trình ở TP.HCM thiếu vốn Việt Nam và Campuchia hợp tác xây cầu Long Bình qua biên giới

Trong khi đó, phần cầu do phía Campuchia thi công có vốn đầu tư 428,8 tỉ đồng (tương đương 20,59 triệu USD) có tiến độ thi công nhanh do được cấp đủ vốn đầu tư. Trước tình hình thiếu vốn, tỉnh An Giang đã cho ban quản lý dự án mượn 29 tỉ đồng đền bù giải tỏa và đến nay địa phương đã bàn giao khoảng 90% mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Bình dài 439,6m, rộng 13,5m với tổng mức đầu tư 38,3 triệu USD. Trong đó vốn đầu tư phía bờ VN là 17,8 triệu USD, phía bờ Campuchia là 20,59 triệu USD - vốn vay ưu đãi của Chính phủ VN cho Campuchia. Mục tiêu xây dựng chiếc cầu này nhằm rút ngắn quãng đường từ biên giới VN đến Phnom Penh, Campuchia.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên