Tag: cấp phó

Phương án mới nhất về số cấp phó tại một loạt cơ quan

Theo đề xuất mới, phòng thuộc cục trong Bộ có từ 7-9 biên chế được bố trí 1 cấp phó, có từ 10-15 biên chế được bố trí không quá 2 cấp phó.

Cấp phó khai tổng giám đốc Bùi Quang Huy là người hưởng lợi duy nhất ở Nhật Cường

TTO - Tại tòa, phó tổng giám đốc Nhật Cường nói rất hối hận, xin nhận phần trách nhiệm của mình và khẳng định 'người hưởng lợi duy nhất ở Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy nhưng lại bỏ trốn, không có mặt ở đây để gánh hậu quả cùng các bị cáo'.

TP.HCM không có số lượng cấp phó vượt quy định

TTO - Đến nay TP.HCM đã đảm bảo không có cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP có số lượng cấp phó vượt quá số lượng quy định và chỉ thực hiện bổ nhiệm mới khi còn chỉ tiêu về số lượng cấp phó trong từng cơ quan.

Hà Nội yêu cầu giải thể đơn vị công lập hoạt động kém

TTO - Theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội mới đây, các đơn vị công lập ở thành phố này nếu hoạt động kém hiệu quả sẽ bị giải thể hoặc cơ cấu lại.

Cà Mau đau đầu giảm cấp phó vì không còn 'ghế'

TTO - Ngày 3-8, ông Dư Bé Ba - chủ tịch UBND huyện U Minh, Cà Mau - xác nhận trên địa bàn vẫn còn đơn vị vượt số lượng cấp phó chưa giảm được. Nguyên nhân vì không còn chỗ để bố trí.

Chơi kiểu này kỳ lắm!

TTO - Chết cười quá đi mất: ai đời ở ngay giữa thủ đô mà Sở Nội vụ có tới... 8 vị phó giám đốc, dư tới 4 người!

​Đề xuất quy định số lượng cấp phó sở

TTO - Bộ Nội vụ đề xuất việc quy định số lượng cấp phó của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-12.

Bao nhiêu cấp phó mới đủ?

TT - Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ hai câu chuyện đang khá “nóng” tại diễn đàn Quốc hội: bộ máy nhà nước liệu có "quá nhiều cấp phó hay không" và chuyện cân nhắc sân bay Long Thành là “trung chuyển quốc tế”.

Lạm phát cấp phó do họp hành quá nhiều

TTO - Vấn đề "lạm phát cấp phó" mà đại biểu chất vấn được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời vì nhiều lý do: Do các Bộ đề nghị thêm, phải bổ nhiệm để đủ người đi họp...

"Chưa có kết quả gian lận thi công chức Bộ Công thương"

TTO - Sáng 18-11, đến lượt Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình sẽ trả lời chất vấn, giải trình một số nội dung về cán bộ công chức và cải cách hành chính.